Quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ cần phải "tránh xa" S-400 để vượt qua bế tắc

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ cần phải loại bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mà họ đã mua để gỡ bỏ bế tắc với Washington, mà theo đó việc này gây ra mối đe dọa lớn đối với khả năng phòng thủ của NATO, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Vẫn còn cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại bàn tròn. Họ biết rằng để thực hiện điều này, họ cần phải phá hủy hoặc trả lại hoặc bằng cách nào đó khác để loại bỏ S-400”, quan chức trả lời với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn.

Ankara và Washington đã rất thận trọng trong việc mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ, Washington cho rằng tổ hợp tên lửa phòng không của Nga không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO và là mối đe dọa đối với các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của họ.

Để đáp trả, Nhà Trắng đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35 và cảnh báo về các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với thỏa thuận này, mặc dù vẫn chưa áp đặt chúng.

Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận về hàng loạt các vấn đề, từ S-400 đến chính sách của Syria. Trong các cuộc đàm phán, ông Trump đã thúc giục người đồng cấp Erdogan từ bỏ các hệ thống S-400 thay thế bằng các hệ thống Patriot của Mỹ.

Theo Reuters.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ