Quan chức cấp cao Phần Lan bị nghi ngờ phản quốc

GD&TĐ -Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan, Antti Peltari, đã bị nghi ngờ phản quốc vì thông tin bí mật bị rò rỉ cho Cơ quan tình báo Nga.

Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan, Antti Peltari.
Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan, Antti Peltari.

Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan, Antti Peltari, đang ở trung tâm của một cuộc điều tra cấp cao: ông bị tình nghi phản quốc và tiết lộ thông tin mật có thể lọt vào tay các cơ quan tình báo Nga.

Sự việc này được tờ báo Helsingin Sanomat đưa tin vào ngày 22/5/2025, trong đó nêu rõ rằng, thông tin đang bị nghi ngờ là thông tin gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Đài truyền hình Yle của Phần Lan đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết thêm rằng, ông Peltari có thể phải đối mặt với mức án bốn năm tù.

Theo tờ Helsingin Sanomat, các cáo buộc chống lại Tổng Thư ký Quốc hội Phần Lan có liên quan đến các hoạt động của ông với tư cách là người đứng đầu Cảnh sát An ninh Phần Lan (SUPO), nơi ông nắm giữ từ năm 2011 đến năm 2024.

Cuộc điều tra tin rằng, ông Peltari đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các nhân viên đã nghỉ hưu của SUPO truy cập vào dữ liệu được phân loại sau đó có thể được chuyển cho các cơ quan tình báo nước ngoài, có thể là của Nga.

Bản thân ông Peltari, khi bình luận về tình hình trên tài khoản của mình trên nền tảng X vào ngày 22/5, đã xác nhận rằng, ông đã bị triệu tập để thẩm vấn.

Ông Peltari khẳng định rằng, ông không coi mình có tội và bày tỏ hy vọng cuộc điều tra sẽ sớm kết thúc.

Trong ấn phẩm, ông làm rõ rằng, các tuyên bố của các nhà điều tra liên quan đến cáo buộc không hành động của ông liên quan đến các vụ rò rỉ xảy ra sau khi một số nhân viên của SUPO nghỉ hưu.

Ông Pelttari, người đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký quốc hội Phần Lan vào đầu năm 2024, đã bị giám sát sau khi Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho tuyên bố mở cuộc điều tra vào ngày 21/5.

Vụ việc đã gây ra tranh cãi rộng rãi ở Phần Lan, nơi an ninh quốc gia đặc biệt cấp bách sau khi nước này gia nhập NATO vào năm 2023, Yle đưa tin.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Vinmec kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vinmec 'hồi sinh' đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn

GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế. (Ảnh: Bảo tàng lịch sử TPHCM).

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia

GD&TĐ - Bảo vật quốc gia Bát bồng gốm Hoa Lộc niên đại 4.000 năm và Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế niên đại cuối thế kỷ XIX sẽ được TPHCM công bố ngày 6/3.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm