Viết trên tài khoản Truth Social của mình vào ngày 23/5, Tổng thống Donald Trump cho rằng, EU ban đầu được thành lập "với mục đích chính là lợi dụng Mỹ về thương mại", và tuyên bố rằng, khối này "rất khó để đối phó".
Ông Trump còn khẳng định rằng, các chính sách kinh tế, thuế, quy định của EU và "các vụ kiện tụng không công bằng và vô lý đối với các công ty Mỹ" đã dẫn đến thâm hụt thương mại với EU "hơn 250 tỷ đô la một năm", điều mà ông mô tả là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
“Các cuộc thảo luận của chúng tôi với họ sẽ chẳng đi đến đâu cả! Do đó, tôi đề xuất mức thuế quan 50% trực tiếp đối với EU, bắt đầu từ ngày 1/6/2025”, ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng, sẽ không có mức thuế nào đối với các sản phẩm “được xây dựng hoặc sản xuất tại Mỹ”.
Vào tháng 4/2025, Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế 20% đối với tất cả hàng hóa EU cũng như mức thuế 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu và kim loại. Tuy nhiên, sau đó ông đã đình chỉ mức thuế 20% trong 90 ngày, chỉ giữ mức thuế cơ bản 10%.
Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, EU đã chứng minh là rất khó đối phó liên quan đến các hoạt động thương mại, khẳng định rằng khối này, "theo nhiều cách còn tệ hơn Trung Quốc".
“Họ đối xử với chúng tôi rất bất công. Họ bán cho chúng tôi 13 triệu chiếc xe; chúng tôi không bán cho họ chiếc nào. Họ bán cho chúng tôi sản phẩm nông nghiệp của họ; chúng tôi hầu như không bán cho họ”, người đứng đầu Nhà Trắng nói, lưu ý rằng, Washington sẽ “cân bằng” tình hình, và rằng, “châu Âu sẽ phải trả nhiều hơn một chút…. Và nước Mỹ sẽ trả ít hơn rất nhiều”.
Thông báo hôm 23/5 được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đã cải tổ đáng kể các chính sách thuế quan của Washington kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1/2025, tuyên bố rằng, cả thế giới được cho là đã lợi dụng Mỹ.
Vào ngày 2/4, ngày mà ông gọi là "Ngày giải phóng", Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào nước này cũng như các khoản phụ thu bổ sung đối với các quốc gia như Trung Quốc, Mexico và Canada, với lý do mất cân bằng thương mại đáng kể.
Ngay sau động thái này, ông gợi ý rằng, Washington sau đó sẽ đàm phán các thỏa thuận riêng lẻ với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.
Tuy nhiên, đầu tháng này, ông Trump tuyên bố rằng, Washington sẽ đặt ra các điều khoản một cách đơn phương.
Ông giải thích rằng, "không thể đáp ứng được số lượng người muốn gặp chúng tôi", khẳng định Mỹ đã nhận được yêu cầu thỏa thuận từ khoảng 150 quốc gia.
Nhà Trắng vẫn chưa tiết lộ các điều khoản của những thỏa thuận này hoặc mức giá chính xác sẽ được áp dụng.