PSG bất ngờ giảm án phạt cho Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PSG bất ngờ giảm án phạt treo giò nội bộ đối với Lionel Messi trong vụ việc sang Ả Rập Xê-út mà không được sự cho phép của câu lạc bộ chủ quản.

Siêu sao người Argentina đã gặp những rắc rối lớn sau khi tự ý cùng gia đình sang Ả Rập Xê-út, chỉ vài giờ sau khi PSG thua Lorient 1-3 tại Ligue 1 hôm 31/4.

Đáng chú ý, việc chủ nhân 7 Quả bóng Vàng sang Ả Rập Xê-út không có sự cho phép của đội bóng chủ quản PSG. Hơn nữa, thứ hai ngày 1/5 cũng không phải ngày nghỉ của đội bóng thành Paris.

Chính vì điều này, tiền đạo 36 tuổi đã bị PSG ra án phạt treo giò 2 tuần. Hàng trăm cổ động viên PSG hôm 3/5 cũng tập trung tại đại bản doanh đội chủ sân Công viên các Hoàng tử để phản đối Messi.

Trong bối cảnh đó, Lionel Messi vừa lên tiếng xin lỗi đồng đội cũng như câu lạc bộ chủ quản PSG về hành động của mình.

Lời xin lỗi được siêu sao người Argentina quay clip, đăng tải lên trang cá nhân Instagram.

Trong video, Messi giải thích rằng, thông thường sau mỗi trận đấu thì đội sẽ cho cầu thủ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do PSG để thua Lorient nên huấn luyện viên triệu đội đột xuất khiến anh không kịp trở tay.

Cựu thủ quân của Barca cũng nói rằng, việc anh sang Ả Rập Xê-út đã được lên lịch từ trước và “không thể huỷ bỏ”. Anh sang với vai trò đại sứ du lịch của Ả Rập Xê-út và cũng nhằm giúp nước này vận động đăng cai World Cup 2030.

“Lúc đó tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có ngày nghỉ sau trận đấu như mọi khi. Đó là một chuyến đi đã được định trước và tôi không thể hủy bỏ vì tôi đã hủy một lần rồi. Tôi muốn xin lỗi các đồng đội và đội bóng chủ quản PSG. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của câu lạc bộ” – Messi nhấn mạnh.

Không lâu sau lời xin lỗi của chủ nhân 7 Quả bóng Vàng, hôm 8/5, đội bóng Paris quyết định giảm án phạt treo giò từ 2 tuần xuống còn một tuần cho anh.

Chính PSG công khai thông tin này khi đăng ảnh ngôi sao Argentina tập luyện tại Camp des Loges lên mạng xã hội cùng thông điệp: "Messi đã trở lại tập luyện".

Điều này đồng nghĩa, Messi có thể tái xuất từ trận gặp Ajaccio ở vòng 35 Ligue 1 trên sân nhà Parc des Princes vào ngày 13/5.

PSG thông báo Messi đã trở lại tập luyện với đồng đội hôm 8/5.

PSG thông báo Messi đã trở lại tập luyện với đồng đội hôm 8/5.

PSG giảm án phạt cho Messi không chỉ vì lời xin lỗi của anh mà còn ở việc đội bóng Pháp muốn giữ chân cựu thủ quân Barca ở mùa giải tới. Hợp đồng của Lionel Messi với PSG chỉ còn tới hết tháng 6 này, nhưng đôi bên hiện vẫn chưa gia hạn.

Có vẻ như ý đồ của PSG “không thành” khi kênh El Chiringuito TV hôm 8/5 thông tin Messi chấp nhận đề nghị với lương mùa 400 triệu USD của Al Hilal - đương kim vô địch và giàu thành tích nhất Ả Rập Xê-út.

Nếu thương vụ được thông qua, Messi sẽ thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới - gần gấp đôi thu nhập 220 triệu USD mỗi năm Ronaldo đang nhận tại Al Nassr.

Khi đó, mức lương một năm của Messi cũng sẽ cao gần bằng giá trị vài câu lạc bộ mạnh ở châu Âu như Ajax - đội được Forbes định giá 413 triệu USD năm 2022.

Messi vì thế cũng sẽ kiếm được gấp 10 lần tiền lương đang nhận được ở PSG và có thể không phải trả thuế ở Arab Saudi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ