Messi bất ngờ bị cấm thi đấu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi bị cấm thi đấu vì đến Ả Rập Xê-út khi chưa được đội bóng chủ quản cho phép.

Siêu sao người Argentina vừa chơi trọn vẹn 90 phút trận PSG thua bạc nhược Lorient 1-3 ở Ligue 1. Trận này, các nhà chuyên môn chỉ chấm 3 điểm cho chủ nhân 7 Quả bóng Vàng.

Chỉ vài giờ sau trận thua này, cựu tiền đạo Barca đã đáp máy bay cùng gia đình sang Ả Rập Xê-út, nơi có tin đồn vài đội bóng muốn chiêu mộ anh.

Chuyến đi được Messi lên lịch sẵn từ trước và khi đó là một phần trong cam kết thương mại với tư cách đại sứ du lịch của anh với quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, do không được đội bóng chủ quản PSG cho phép nên Messi đã bị phạt treo giò 2 trận, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt ở các trận gặp Troyes và Ajaccio tại Ligue 1.

Messi cùng vợ con quảng bá du lịch cho Ả Rập Xê-út.

Messi cùng vợ con quảng bá du lịch cho Ả Rập Xê-út.

Việc nhà vô địch World Cup 2022 bị phạt diễn ra trong bối cảnh hợp đồng của anh với PSG chỉ còn tới tháng 6. Thông tin thời gian qua cho thấy có khả năng Messi sẽ ra đi theo diện cầu thủ tự do vào cuối tháng 6 tới.

Messi ghi 15 bàn và có 15 kiến tạo sau 28 trận tại Ligue 1 mùa này, giúp PSG giữ đỉnh bảng với 5 điểm nhiều hơn Marseille.

Truyền thông Pháp tin rằng Messi sẽ không chơi trận nào cho PSG nữa, sau án cấm thi đấu nội bộ.

Trong những tuần gần đây, Messi được cho là nhiều khả năng trở lại đội bóng cũ Barca hoặc gia nhập một CLB ở Ả Rập Xê-út hay một đội bóng ở giải nhà nghề Mỹ MLS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ