Đấm trọng tài, cựu cầu thủ V-League nhận án phạt thích đáng

GD&TĐ - Cầu thủ thẳng tay đấm trọng tài tại giải hạng Nhì bóng đá Việt Nam đã phải nhận án phạt thích đáng.

Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Xuân Thành chiều 10/6 ký quyết định kỷ luật cầu thủ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận.

Theo đó, Ngô Anh Vũ bị cấm thi đấu 24 tháng kèm khoản phạt bổ sung 25 triệu đồng, do có hành vi tấn công trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Hành vi đáng lên án của trung vệ sinh năm 1989 diễn ra trong trận play-off tranh vé lên tham dự giải hạng Nhất 2023 giữa Bình Thuận với Vĩnh Phúc chiều ngày 8/6.

Phút thứ 32, do phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của Vĩnh Phúc. Bị truất quyền thi đấu, cựu cầu thủ từng chơi tại V-League không giữ được bình tĩnh và có hành vi đấm vào mặt trọng tài. Dù được các trợ lý trọng tài và đồng đội can ngăn nhưng Anh Vũ vẫn hung hăng, buộc lực lượng an ninh của vào cuộc, yêu cầu cầu thủ của Bình Thuận phải rời sân.

Hình vi đấm trọng tài của Ngô Anh Vũ đã phải nhận án phạt thích đáng.
Hình vi đấm trọng tài của Ngô Anh Vũ đã phải nhận án phạt thích đáng.

“Đây là án phạt đúng người, đúng tội và có tính răn đe với những hành vi phi thể thao như của cầu thủ Ngô Anh Vũ” - đại diện Ban kỷ luật VFF cho hay.

Với mức phạt 24 tháng, Anh Vũ sẽ không thể tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp và các giải ngoài chuyên nghiệp do VFF tổ chức. 

Chia sẻ sau sự cố nói trên trung vệ 33 tuổi cho biết anh có ý định giải nghệ, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi tới trọng tài và người hâm mộ vì hành vi thiếu kiềm chế của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...