Phương Tây đòi Nga thanh toán hóa đơn 411 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau những kết quả của cuộc xung đột Ukraine, phương Tây muốn đưa Nga vào tình thế đáng sợ. Ý kiến ​​​​này do chuyên gia David Dodwell bày tỏ.

Phương Tây đòi Nga thanh toán hóa đơn 411 tỷ USD

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết Ukraine sẽ vào khoảng 411 tỷ USD, gấp đôi quy mô của toàn bộ nền kinh tế nước này.

Theo nhà phân tích chính trị David Dodwell, khi xung đột kết thúc, câu hỏi ai phải trả hóa đơn này sẽ được quyết định.

“Câu hỏi lớn cho tất cả những ai có thể nhìn xa hơn về cuộc chiến ở Ukraine là ai sẽ trả giá cho tất cả những điều này”, ông Dodwell đưa ra câu hỏi trong một bài viết đăng trên tờ South China Morning Post (SCMP).

Tác giả SCMP nhận định rằng phản ứng của châu Âu trước dữ liệu của Ngân hàng Thế giới là có thể đoán trước được, họ đề xuất khôi phục Ukraine với cái giá phải trả là chi phí của Nga.

Do các lệnh trừng phạt, phương Tây đã đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ USD của Liên bang Nga, đồng thời Hoa Kỳ và EU muốn tịch thu để chuyển chúng cho Kyiv. Nhưng nói thì dễ hơn làm, hiện tại chưa có cơ chế pháp lý cho phép họ thực hiện kế hoạch này.

Phương Tây chưa có cơ chế để tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga.

Phương Tây chưa có cơ chế để tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga.

Thoạt nhìn, hóa đơn trị giá 411 tỷ USD có vẻ đáng sợ. Tuy nhiên nếu nhìn vào tổng thiệt hại của cộng đồng thế giới do cuộc khủng hoảng Ukraine, con số này dường như không còn quá khủng khiếp nữa, tuy vậy chúng vẫn còn rất lớn.

Chuyên gia David Dodwell tin rằng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ cố gắng "tính tiền" cho Nga, nhưng rất khó có khả năng Moskva chấp thuận.

Thực tế hơn nhiều là kịch bản trong đó các nước phương Tây và đối tác của họ sẽ gánh chịu chi phí này.

Nhưng bên cạnh đó, không thể bỏ qua khả năng sẽ có một dự luật được đưa ra nhằm tịch thu tài sản của Nga, khi đó rào cản cuối cùng sẽ chính thức được dỡ bỏ.

Theo South China Morning Post

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.