Vào hôm 17 tháng 6, Trung Quốc đang bí mật điều động những máy bay vận tải Boeing 747 lớn, chúng biến mất khỏi radar khi tiếp cận Iran, điều này đã được tờ báo Anh The Telegraph đưa tin.
"Dữ liệu cho thấy trên mỗi chuyến bay, chiếc phi cơ bay về phía Tây dọc theo miền Bắc Trung Quốc, băng qua Kazakhstan, sau đó về phía Nam vào không phận Uzbekistan và Turkmenistan, trước khi biến mất khỏi radar khi đến gần Iran", thông báo cho biết.
Theo ấn phẩm, bản kế hoạch bay đều liệt kê Luxembourg là điểm đến cuối cùng, nhưng các máy bay này dường như không bao giờ đến lãnh thổ hoặc không phận châu Âu.
"Những chuyến hàng này chắc chắn sẽ gây được sự chú ý lớn vì người ta kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể giúp đỡ Iran bằng cách nào đó", nhà phân tích Andrea Ghiselli - giảng viên tại Đại học Exeter, nói với ấn phẩm The Telegraph.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã lưu ý rằng các hành động quân sự của Israel chống lại Iran đã gây ra sự gia tăng căng thẳng mạnh mẽ ở Trung Đông và Bắc Kinh "rất quan ngại về điều này".
Nhà lãnh đạo nói thêm rằng một cuộc xung đột quân sự không phải là giải pháp cho vấn đề và việc leo thang tình hình khu vực không nằm trong lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, các chuyến bay của Boeing vẫn tiếp tục và phương Tây ngày càng lo ngại cũng như quan tâm đến hàng hóa được giao từ Trung Quốc. Tất nhiên, ngay cả máy bay lớn cũng không thể mang đủ đủ vũ khí để đảm bảo một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai đối thủ hùng mạnh ở Trung Đông.
Tuy nhiên, nguồn cung cấp có thể chứa thứ gì đó quan trọng hơn là đạn pháo hoặc tên lửa, đó là điều khiến giới chức quân sự Israel và Mỹ cảm thấy lo lắng.