"Quy mô chặn tín hiệu GPS của Nga ở vùng Baltic đang mở rộng", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Karolis Aleksa đã tuyên bố như vậy. Theo nhận định, mối nguy hiểm này không chỉ xảy ra với Litva mà còn gây hại cho các quốc gia ở khu vực Bắc Baltic.
Ông Alexa chỉ rõ hoạt động như vậy của Nga không phải là mới - “chỉ là vấn đề về quy mô và mức độ ảnh hưởng”.
"Có vẻ như quy mô đang mở rộng, do vậy điều quan trọng là phải ứng phó, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa nhiều sự cố khác nhau", ông Alexa lưu ý.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng liên hệ việc Nga tăng cường gây nhiễu tín hiệu GPS với các hoạt động của Litva nhằm tăng cường quốc phòng và tình hình chiến tranh chống lại Ukraine.
"Chúng tôi thấy rằng Nga thực sự không thích những gì Litva đang làm đó là tăng cường tiềm lực quốc phòng, điều mà người Ukraine cũng đang thực hiện. Sau đó Moskva tiến hành một số biện pháp nhất định, gửi đi tín hiệu về sự không hài lòng của mình", Thứ trưởng Aleksa cho biết.
Vị quan chức này cáo buộc rằng Nga có thể đang chặn tín hiệu GPS một cách ác ý, tìm cách gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt.
Ông Alexa nói thêm: "Điều quan trọng là phải phân biệt được đây là hành động thông thường hay bất thường. Rõ ràng đây gần với hành vi ác ý hơn và thực sự có thể gây ra rất nhiều tác hại cho chúng ta".

Mới đây Lực lượng vũ trang Litva cho biết việc gây nhiễu GPS và phá vỡ hệ thống điều khiển dọc theo bờ biển Baltic của nước này đang dẫn đến tình trạng máy bay không người lái bị rơi hoặc mất kiểm soát, trọng tâm là ở khu vực Curonian Spit, nằm gần vùng Kaliningrad của Nga.
Vào cuối tháng 5, đã phát hiện ra rằng việc gây nhiễu và giả mạo tín hiệu GPS của Nga ở phía Đông Biển Baltic gây ra mối đe dọa đối với hoạt động vận tải dân sự, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực.
Có những trường hợp tàu thuyền biến mất khỏi radar và tín hiệu AIS (Hệ thống nhận dạng tự động) của chúng truyền đi vị trí không chính xác.