Phú Yên đạt chuẩn quốc gia PCGD THCS và PCGDTH đúng độ tuổi

Phú Yên đạt chuẩn quốc gia PCGD THCS và PCGDTH đúng độ tuổi

(GD&TĐ) - Chiều ngày 1/8/2009 tại tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ công bố tỉnh Phú Yên đạt chuẩn Phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở thời điểm tháng 12/2008. Đến dự có các đồng chí Đào Tấn Lộc - Ủy viên BCH TƯ đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Cự - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD - ĐT;
 

Trong 8 năm qua, toàn tỉnh Phú Yên đã huy động được 21.605 học viên ra lớp bổ túc. Những lúc cao điểm, Sở GD-ĐT đã tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố điều động giáo viên lên tăng cường đứng lớp bổ túc ở miền núi; mở các lớp linh hoạt, tự học có hướng dẫn hoặc các lớp ghép để các em có thể hoàn thành chương trình vào lúc nông nhàn, rỗi việc. Đặc biệt có sự đóng góp to lớn của các ban ngành đoàn thể, mà hình ảnh những sinh viên tình nguyện trong các chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” của Đoàn TNCS.HCM, sự tận tụy của những thầy giáo mang quân hàm xanh của Bộ đội biên phòng tại các vùng ven biển, hải đảo luôn đọng lại trong tâm trí của trẻ em vùng khó.

Tính đến thời điểm tháng 12/2008, tỉnh Phú Yên có 106/109 xã, phường, thị trấn; 09/09 huyện, thành phố đạt chuẩn công tác PCGDTHCS; 62.995 /tổng số 74.356 thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THCS, chiếm tỷ lệ 84,7% và đạt nhiều chỉ tiêu khác.
 

Tại lễ công bố, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã chúc mừng thành tích mà tỉnh Phú Yên đã đạt được, đánh dấu mốc quan trọng vào việc nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề để phát triển kinh tế- xã hội,…. Tuy nhiên, do những điều kiện cụ thể của một tỉnh ven biển, với 3/9 huyện miền núi nên giáo dục Phú Yên còn đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới. Đáng chú ý, đó là chất lượng giáo dục vùng núi còn hạn chế, tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Tỉnh Phú Yên cần có những giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn ở từng huyện để duy trì kết quả đã đạt được. Đặc biệt chú trọng đến việc ưu tiên đầu tư để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tập trung khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; củng cố, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để tạo ra môi trường sư phạm tốt thu hút học sinh; tập trung mọi nguồn lực để giúp 3 xã chưa đạt chuẩn PCGDTHCS và các đơn vị chưa đạt chuẩn PCGDTHĐĐT để đạt chuẩn trong thời gian sớm nhất”.
Được biết, Phú Yên là tỉnh thứ 46 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và là tỉnh thứ 54 đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
Thanh Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.