Phụ xe khách hai tay hai kiếm đòi chém nhân viên bến xe

Bị cấm không được đứng trước cổng bến xe Vinh (Nghệ An), Hòa chửi bới rồi về nhà cầm 2 thanh kiếm vào bến xe Vinh đòi chém nhân viên bến nhưng bị công an khống chế.

Phụ xe khách hai tay hai kiếm đòi chém nhân viên bến xe

Sáng 13/3, Công an phường Lê Lợi cho biết đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng Đào Đức Hòa (41 tuổi, trú TP Vinh) - người cầm 2 thanh kiếm vào dọa chém nhân viên bến xe vào tối 11/3 - đi trại cai nghiện bắt buộc TP Vinh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Trưởng bến xe Vinh - cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 11/3, ông cùng nhân viên tên Vinh phát hiện một số phụ xe khách đứng chèo kéo trước cổng bến xe nên yêu cầu vào bên trong.

Nghe An: Phu xe khach hai tay hai kiem doi chem nhan vien ben xe - Anh 1

Đối tượng Đào Đức Hòa người cầm 2 kiếm vào dọa chém nhân viên bến xe

Lúc này, tất cả mọi người đều chấp hành chỉ riêng Đào Đức Hòa (phụ xe cho một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội) không chấp hành mà tiếp tục chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự. Bị nhắc nhở, Hòa liền văng tục chửi bới. Khi bị ông Hưng cùng anh Vinh ép buộc vào bến, Hòa to tiếng rồi bỏ về nhà lấy kiếm.

Sau khi lấy 2 thanh kiếm dài khoảng 70 cm, Hòa lao vào bến xe đòi chém anh Vinh. Không tìm thấy anh Vinh nên Hòa đã tìm các nhân viên khác đồng thời chửi bới khiến các hành khách khác hoảng sợ.

Dù được cán bộ bến xe cùng các nhà xe khác can ngăn nhưng Hòa không chịu. Sau đó, cán bộ bến xe Vinh buộc phải gọi sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 và Công an phường Lê Lợi đến khống chế Hòa.

Tại trụ sở Công an, Hòa vẫn liên tục chửi bởi và thách thức lực lượng Công an. Công an đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện Hòa dương tính với chất ma túy. Hòa bị Công an đưa vào trại cai nghiện bắt buộc tại TP Vinh. Được biết, Hòa có 5 tiền án về trộm cắp tài sản và ma túy.

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Đức Minh (thứ 4 từ bên phải qua) cùng một số đồng nghiệp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang (Tuyên Quang).

Giải trình tự gene loài Sao la

GD&TĐ - Nhóm các nhà khoa học đã giải trình tự toàn bộ bộ gene của loài Sao la và lần đầu tiên xác lập được đặc điểm di truyền quan trọng của loài thú này, mở ra triển vọng phục hồi quần thể loài này.