Phú Thọ: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT tăng 0,23% so với năm 2021

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh năm 2022 đạt 6,73 điểm tăng 0,18 điểm so với kỳ thi năm trước, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, điểm trung bình môn Giáo dục công dân cao nhất là 8,47; tiếp đó là môn Vật lí 7,15 điểm...

Đặc biệt, Phú Thọ có tới 324 điểm 10 ở các môn thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong số 324 điểm 10 của tỉnh thì môn Giáo dục công dân có 206, Lịch sử: 87, Địa lí: 9, Vật lí: 8, Hóa học: 4, Toán: 1 và Ngoại ngữ: 9.

Qua rà soát của Sở GD&ĐT, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 99,71% thí sinh đỗ tốt nghiệp (không tính thí sinh tự do); tăng 0,23% so với năm 2021. Đây cũng là năm mà tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trước khi phúc khảo bài thi cao nhất trong vài năm trở lại đây của tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Phú Thọ có hơn 15.800 thí sinh tham dự kỳ thi. Hội đồng thi tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công tác công bố điểm thi vào ngày 24/7 diễn ra thông suốt, không xuất hiện tình trạng nghẽn mạng.

Hiện, thí sinh đã biết điểm thi, theo quy định của Sở GD&ĐT, sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn đề nghị tại đơn vị đăng ký dự thi đến 17h00 ngày 3/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.