Phú Thọ có 324 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Phú Thọ có 99,71% thí sinh đỗ tốt nghiệp (không tính thí sinh tự do) , đứng thứ 8/63 về điểm trung bình các môn thi (6,722 điểm), toàn tỉnh có 324 điểm 10.

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Tân Sơn.
Thí sinh dự thi tại Trường THPT Tân Sơn.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Phú Thọ, có 15.333/15.378 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022, trượt 45 em. Tỷ lệ thí sinh đỗ là 99,71%, tăng 0,23% so với năm 2021.

Điểm trung bình các môn thi của Phú Thọ đạt 6,722 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn Giáo dục công dân cao nhất là 8,47; tiếp đó là môn Vật lí 7,15 điểm... Điểm trung bình thấp nhất là môn ngoại ngữ với 5,06 điểm.

Trong số 324 điểm 10 của tỉnh, môn Giáo dục công dân có 206, Lịch sử (87), Địa lí (9), Vật lí (8), Hóa học (4), Toán (1).

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất là em Đỗ Thu Trang học sinh Trường THPT Thanh Thủy với tổng số điểm thi đạt 55,75 điểm.

Số thí sinh có tổng điểm ba môn để xét tuyển vào đại học đạt từ 27 điểm trở lên (khối A, A1, B, C, D) là 524 em, có hai thí sinh có điểm thi từ 29 điểm trở lên (Lương Tùng Lâm, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương khối B đạt 29,25 và Đặng Thu Uyên học sinh Trường THPT Đoan Hùng khối C đạt 29,25).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.