Phú Thọ: Tạo tâm thế vững vàng cho thí sinh trước Kỳ thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 39 điểm thi tại Phú Thọ đã sẵn sàng về cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chất lượng, đạt kết quả cao.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã cấp đủ giấy thi cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tại 39 điểm thi. Trước ngày thi, các nhà trường kiểm đếm lại vật dụng và cơ sở vật chất, thiết bị. Sở GD&ĐT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương bố trí đầy đủ các lực lượng, thành phần tham gia tổ chức kỳ thi với tổng số 2.651 người; ngoài ra còn bố trí 300 cán bộ quản lý, giáo viên dự phòng.

Thông tin tới cơ quan báo chí, ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Phú Thọ cho biết: “Đến nay, các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 12, cơ sở vật chất trường thi tại 39 điểm thi cũng đã đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 an toàn, chất lượng, đạt kết quả cao".

Chia sẻ với báo chí trước giờ “G”, lãnh đạo Trường THPT Công nghiệp Việt Trì cho hay: Nhà trường có trên 300 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Năm học vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng nhà trường đã nỗ lực ôn tập tổng hợp các chuyên đề kết hợp với rèn luyện kỹ năng cho học sinh thông qua hệ thống các đề thi minh họa cũng như tổ chức thi thử cho học sinh.

Em Đỗ Thu Trang, học sinh lớp 12C cho biết: "Đến thời điểm này, em và các bạn khối 12 của trường đều cảm thấy rất tự tin với lượng kiến thức được trang bị để bước vào những ngày thi sắp tới. Ngoài kiến thức của các thầy cô trang bị, em còn tự bổ sung thêm những kiến thức ở trên mạng Internet”.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Phú Thọ, thầy giáo Triệu Trung Kiên- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ phòng thi, phòng làm việc đến các nội dung liên quan khác như ấn phẩm, văn phòng phẩm đều được đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi. Cơ bản chúng tôi tập trung tạo cho các em tâm thế thật sự vững vàng trước khi bước vào kỳ thi”.

Điểm thi Trường PTDTNT tỉnh có 280 thí sinh, trong đó có 171 học sinh Trường PTDTNT tỉnh và 109 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thị xã Phú Thọ. Nhà trường và Trung tâm đã phổ biến, quán triệt, tập huấn Quy chế thi trực tiếp tới 100% cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng tham gia kỳ thi; bố trí khu vực thi; ngăn cách khu vực thi, phòng thi với khu vực khác. Tại điểm thi có đủ biển báo và căng dây quanh khu vực thi. Bố trí 13 phòng thi chính thức, một phòng cho học sinh F0 và hai phòng thi dự phòng các tình huống bất thường khác…

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Phú Thọ có 15.883 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 15.386 là học sinh lớp 12 và 507 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 39 điểm thi, với 708 phòng thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ