Phú Thọ: Nhiều mô hình đào tạo nghề cho LĐNT hiệu quả

GD&TĐ - Theo số liệu của Ban chỉ đạo triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 của tỉnh Phú Thọ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 5 năm (2010 - 2014), với nguồn ngân sách bố trí cho công tác dạy nghề cho LĐNT theo Chương trình mục tiêu là trên 220,1 tỷ đồng, toàn tỉnh đã có hơn 24.400 người được hỗ trợ học nghề; đã tổ chức 57 mô hình, đào tạo 42 nghề cho gần 1.900 lao động.

Theo đánh giá, sau một thời gian triển khai, về cơ bản các mô hình dạy nghề đều phát huy tác dụng tốt, có khả năng nhân rộng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của LĐNT.

Đặc biệt, một số mô hình như trồng keo, bồ đề, bạch đàn làm nguyên liệu giấy ở huyện Tân Sơn; kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nhựa cây sơn ở huyện Tam Nông; chế biến gỗ ở huyện Hạ Hòa; chế biến chè xanh, chè đen ở huyện Thanh Sơn… đã tạo điều kiện cho người học nghề có cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

GD&TĐ - Trường ĐH FPT trở thành địa điểm “check in” hấp dẫn mùa Noel với những cây thông khổng lồ, con đường kẹo ngọt, vườn tùng treo đầy quả châu đỏ,…

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam.