Phú Thọ khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích thi Olympic và khu vực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/9, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức khen thưởng giáo viên bồi dưỡng, học sinh đoạt giải các Kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ khen thưởng giáo viên bồi dưỡng, học sinh có thành tích ở kỳ thi Olympic và khu vực năm 2023.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ khen thưởng giáo viên bồi dưỡng, học sinh có thành tích ở kỳ thi Olympic và khu vực năm 2023.

Dự lễ tuyên dương, khen thưởng có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ, Hội khuyến học tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Quỹ thắp lửa Chuyên Hùng Vương...

Em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11 chuyên Toán Trường là người tham gia kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương do Trung Quốc đăng cai, được tổ chức trực tuyến ngày 20/5 và Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2023 lần thứ 35 được tổ chức trực tiếp từ ngày 28/8 đến ngày 4/9 tại thành phố Szeged, Hungary. Tại 2 kỳ thi này Nguyễn Đức Thắng đều xuất sắc đoạt chương Bạc. Trong đó,

Ở Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2023 được tổ chức tại Cộng hòa Liên Bang Đức (từ 16- 20/6), đội tuyển Việt Nam xuất sắc có 5/5 thí sinh dự thi đạt huy chương. Trong đó, em Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11 Chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ trao “Học bổng JNTC- Vì em hiếu học” năm học 2023-2024 cho 8 học sinh.
Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ trao “Học bổng JNTC- Vì em hiếu học” năm học 2023-2024 cho 8 học sinh.

Tại buổi lễ, đại diện Sở GD&ĐT Phú Thọ, Hội khuyến học tỉnh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Quỹ thắp lửa Chuyên Hùng Vương đã trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng các Kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Cũng dịp này, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ trao “Học bổng JNTC-vì em hiếu học” năm học 2023-2024 cho 8 em và học bổng “1+n” cho 17 em vượt khó học giỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.