Hơn 27.000 học sinh lớp 1 tỉnh Phú Thọ bắt đầu với 'Tuần 0'

GD&TĐ -  Ngày 21/8, hơn 27.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tựu trường năm học 2023-2024.

Các em lớp 1 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Việt Trì) trong ngày tựu trường.
Các em lớp 1 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Việt Trì) trong ngày tựu trường.

Mỗi trường tiểu học có cách đón học sinh lớp 1 khác nhau nhưng nhìn chung đây đều là ngày hội đón trẻ, giúp trẻ làm quen với trường lớp.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Phú Thọ, trong ngày tựu trường, toàn tỉnh có 27.020/27.758 học sinh có mặt, vắng 740 em.

Ngay sau ngày tựu trường, học sinh khối lớp 1 sẽ bắt đầu “Tuần 0”. Ở “Tuần 0” học sinh không phải học chương trình chính khóa mà sẽ được giáo viên chủ nhiệm trang bị những kỹ năng, thói quen và nề nếp ở môi trường học tập mới.

Cụ thể, học sinh sẽ được giáo viên giới thiệu cụ thể về phương pháp học tập, cách sử dụng sách giáo khoa, thiết bị học tập, tư thế ngồi học, kỹ năng tự vệ sinh cá nhân...

Ngoài ra, học sinh được hướng dẫn, giới thiệu về trường như phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, khu vệ sinh...

Cũng ở “Tuần 0” này, học sinh còn được tham gia các trò chơi, hoạt động ngoại khóa để các em tự tin, mạnh dạn, biết thêm về bạn bè mới. Qua đó giúp các em bước vào năm học mới với tâm thế sẵn sàng, tự tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghi phạm giết người Vũ Văn Cường tại Công an phường Lưu Kiếm

Nghịch tử sát hại mẹ đẻ

GD&TĐ - Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Vũ Văn Cường (30 tuổi, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Thuỷ Nguyên) với cáo buộc giết người.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.