Phú Thọ: Gần 16.000 sĩ tử tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

GD&TĐ - Sáng ngày 7/7 cùng với cả nước, 15.883 thí sinh của tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại 39 điểm thi trên địa bàn tỉnh để tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi môn đầu tiên - môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút.

Điểm thi Trường THPT Long Châu Sa, huyện Lâm Thao
Điểm thi Trường THPT Long Châu Sa, huyện Lâm Thao

Đến điểm thi sớm

Theo ghi nhận, tại một số điểm thi, ngay từ sáng sớm, các thí sinh và phụ huynh đã có mặt. Theo một số phụ huynh, mục đích của sự đồng hành này là giúp các em được an toàn và cũng là động viên tinh thần để các em tự tin bước vào bài thi đầu tiên.

Lực lượng chức năng được phân công đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, lực lượng thanh niên tình nguyện tại các điểm thi luôn túc trực sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh khi cần.

Ghi nhận tình hình chung tại Phú Thọ, đầu giờ sáng nay thời tiết khô thoáng, có nắng nhẹ, thuận lợi cho thí sinh và người nhà đến điểm thi. Lực lượng công an, tình nguyện viên có mặt sớm tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Mặc dù không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào thi, tuy nhiên toàn bộ thí sinh tại đây đều thực hiện đeo khẩu trang để phòng dịch. Ngoài ra, khác với những năm trước, các thí sinh không mang vật dụng cá nhân vào khu vực thi mà để tại vị trí phòng bảo quản đồ do điểm thi bố trí, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 25m theo quy định.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các cơ quan, đơn vị liên quan, các trường THPT nơi được lựa chọn làm điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi. Vấn đề đảm bảo sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo. Đối với các điểm thi ở khu vực dễ xảy ra bão lũ, tỉnh đã chỉ đạo các trường bố trí thí sinh ở nội trú tại trường hoặc gần địa điểm thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn… đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho thí sinh và người nhà

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho thí sinh và người nhà

Thầy giáo Trần Huy - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Thủy, Phó trưởng Điểm thi cho biết: Điểm thi Trường THPT Thanh Thủy có 568 thí sinh dự thi, trong đó 380 học sinh Trường THPT Thanh Thủy, 121 thí sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 67 thí sinh tự do. Trường đã bố trí 24 phòng thi, 2 phòng dự phòng; 87 cán bộ làm thi thi. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, bên trong và bên ngoài khu vực thi, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, bảo vệ, thanh niên tình nguyện… luôn nỗ lực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh.

Đảm bảo an toàn cho thí sinh

Đối với những điểm thi nằm sát đường quốc lộ, mật độ giao thông cao, lực lượng cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch và lực lượng để đảm bảo giao thông thuận tiện và thông suốt. Đại úy Hoàng Khắc Điệp - Cán bộ công an đảm bảo an toàn giao thông tại điểm thi Trường THPT Tam Nông cho biết: Trong thời gian diễn ra kỳ thi, chúng tôi có nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh và gia đình thí sinh... tại điểm thi. Đây là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành nên chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Chị Hoàng Thị Kim Luyến - trú tại Khu 15, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, có con tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa, chia sẻ: Cả nhà dậy từ sớm để ăn sáng và cùng con chuẩn bị vật dụng cần thiết trước khi đến điểm thi. Dù nhà cách điểm thi không quá xa nhưng tôi vẫn chở con đến cổng trường. Mục đích chính là bảo vệ sức khỏe của con và để con biết gia đình luôn dành sự quan tâm đến việc học hành, thi cử. Trước khi con vào trường, tôi cũng động viên và chúc con bình tĩnh, làm bài thi tốt.

Cùng nhóm bạn tự tin bước vào điểm thi, thí sinh Nguyễn Hồng Lương thi tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa tâm sự: Hôm nay em dậy khá sớm để chuẩn bị đến điểm thi, trước khi đi, gia đình em đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ và dành những lời động viên cho em. Bài thi Ngữ văn sáng nay, em hy vọng sẽ làm bài tốt để lấy động lực cho các buổi thi tiếp theo.

Buổi chiều, các thí sinh làm bài thi môn Toán với thời lượng 90 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh Phú Thọ có 15.883 thí sinh đăng ký dự thi. Để tổ chức kỳ thi, tỉnh đã bố trí 39 điểm thi, với 708 phòng thi. Trong đó, có 682 phòng thi môn Ngữ văn; 681 phòng thi môn Toán; 153 phòng thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, 555 phòng thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội và 586 phòng thi môn Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ