Phú Thọ có 316 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Phú Thọ huy động gần 2.400 cán bộ, giáo viên, công an… tham gia làm thi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 35 Hội đồng coi thi với 649 phòng thi. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập là trên 15.500 em.

Năm nay, Phú Thọ có 316 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10. Trong đó, có 46 em được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, số còn lại được tuyển thẳng vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Phú Thọ đã huy động gần 2.400 cán bộ, giáo viên, công an tham gia làm thi. Trong đó có 35 Chủ tịch hội đồng coi thi, 105 Phó Chủ tịch. 131 Thư ký và 1.549 giám thị, giám sát.

Lực lượng công an cũng được huy động với 198 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, số lượng nhân viên phục vụ, bảo vệ, ý tế là 313 người.

Năm 2023, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường THPT không chuyên (bao gồm cả Trường Phổ thông dân tộc nội trú) tại Phú Thọ được tổ chức vào ngày 5,6/6. Thời gian thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương là các ngày 5,6 và 7/6.

Thí sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên sẽ làm 3 bài thi là: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Ngoài 3 bài thi trên, thí sinh dự thi vào chuyên Hùng Vương sẽ làm thêm bài thi môn chuyên.

Đối với thí sinh thi vào lớp chuyên Tin học, bài thi môn chuyên là môn Toán. Thí sinh thi vào lớp chuyên tiếng Pháp thì bài thi môn chuyên là tiếng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ