Hà Giang khen trường học sinh dự thi Olympic Toán quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Em Hoàng Tuấn Dũng được UBND tỉnh Hà Giang khen thưởng vì có thành tích lọt vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán học Quốc tế tại Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang trao quà, động viên học sinh Hoàng Tuấn Dũng. Ảnh: Biện Luân.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang trao quà, động viên học sinh Hoàng Tuấn Dũng. Ảnh: Biện Luân.

Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đã đến chúc mừng và trao thưởng 20 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài của tỉnh cho em Hoàng Tuấn Dũng. Dũng là thí sinh tham gia Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2023.

Em Hoàng Tuấn Dũng trú tại tổ 14, phường Minh Khai, TP Hà Giang. Hiện em là học sinh Trường THPT Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dũng sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên nên ngay từ nhỏ em đã được bố mẹ truyền cảm hứng và niềm đam mê học tập.

Với ước mơ sẽ trở thành một nhà toán học trong tương lai, nhiều năm liền cậu học trò nhỏ luôn nỗ lực hết mình và liên tục đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Em đã nhiều lần mang niềm tự hào về cho gia đình và nhà trường.

Lớn lên và học THCS ở Hà Giang, Dũng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh, cùng điểm trung bình học tập ấn tượng.

Trong 3 năm học THPT, Tuấn Dũng đều đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; giành Huy chương Vàng Olympic Khoa học tự nhiên; Huy chương Vàng Toán tổ hợp Iran; Giải Nhất kì thi Toán đồng đội…

Tại kỳ tuyển sinh vào 10 năm 2020, Dũng là một trong số ít học sinh được tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán của cả hai trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và THPT Chuyên ĐH Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội).

Năm 2023, Hoàng Tuấn Dũng vinh dự là một trong 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của học sinh Hoàng Tuấn Dũng đã đạt được. Khẳng định, Dũng đã trở thành là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang, trở thành tấm gương sáng để các bạn học sinh học tập, noi theo.

Ông Trần Đức Quý mong muốn Hoàng Tuấn Dũng tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của gia đình. Tiếp tục với niềm đam mê Toán học của bản thân.

Đồng thời, nỗ lực cố gắng ôn luyện, tự tin để đạt thành tích cao trong Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế sắp tới và nhiều thành tích khác trong quá trình học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.