Phú Thọ: Các trường THPT tại Việt Trì, Phù Ninh tiếp tục dạy trực tuyến

GD&TĐ - Ngày 30/10, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Phùng Quốc Lập đã ký văn bản số 1541 về việc tiếp tục dạy học trực tuyến đối với các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 29/10, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ban hành văn bản số 1531/SGD&ĐT-GDTrH về việc tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh được tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 1/11.

Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 30/10, Sở GD&ĐT Phú Thọ có văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh tiếp tục tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ, trong ngày 29/10, có 7 giáo viên  ở thành phố Việt Trì (Trường mầm non Chu Hóa và Trường mầm non Hoa Ban) và 14 học sinh thuộc các huyện, thành phố: Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến 18h ngày 29/10, toàn tỉnh ghi nhận 19 giáo viên và 184 học sinh mắc Covid-19.

Số liệu tổng hợp của sở Y tế Phú Thọ cho thấy, từ 18 giờ ngày 29/10 đến 6 giờ ngày 30/10, Phú Thọ ghi nhận 2 mới dương tính với SARS-CoV-2. Lũy kế từ ngày 14/10 đến 6 giờ ngày 30/10, toàn tỉnh ghi nhận 593 ca mắc Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?