Phóng viên Thái Lan khuyên Quang Hải tới Thai League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà báo Tanit Earbsuk của đài Thai PBS (Thái Lan) cho rằng Quang Hải nên tới Thai League chơi bóng.

Quang Hải cân nhắc tới Thai League thi đấu.
Quang Hải cân nhắc tới Thai League thi đấu.

Thời gian qua, nhiều nguồn tin khẳng định Quang Hải đang cân nhắc rời Pau FC để chuyển đến Thai League thi đấu khi nhận được sự quan tâm của một đội bóng lớn tại đây.

Nói về điều này, nhà báo Tanit Earbsuk của đài Thai PBS (Thái Lan) cho rằng: “Thai League là sự lựa chọn tốt nhất cho Quang Hải vào thời điểm này. Cậu ấy nên đến đây để tự cứu lấy sự nghiệp của mình sau những gì đã diễn ra ở Pau FC”.

“Không bất ngờ khi các CLB châu Âu có xu hướng chưa tin tưởng vào cầu thủ Đông Nam Á. Vậy nên Quang Hải cần nỗ lực để chứng minh cho họ thấy năng lực của mình và bóng đá Đông Nam Á. Điều quan trọng nhất với Quang Hải là phải điều chỉnh bản thân thật nhanh để thích ứng được với môi trường mới”, nhà báo người Thái Lan tiếp tục.

Tờ Buaksib cho biết, ông Michele Fersini - người đại diện của Quang Hải đã làm việc với CLB Muangthong United nhưng đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất vì liên quan đến vấn đề tiền lương.

Về thông tin cầu thủ Việt Nam có thể sang Thái Lan chơi bóng, HLV Kiatisuk - thuyền trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai và là huyền thoại của bóng đá Thái Lan chia sẻ với giới truyền thông: "Việc các cầu thủ Việt Nam có thể đến Thái Lan thi đấu là tín hiệu tốt. Thai League có tiêu chuẩn cầu thủ ASEAN nên điều đó giúp trao đổi các cầu thủ trong khu vực.

Những gương mặt sang Thái Lan thi đấu có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá, được cọ xát. Dù vậy, để có thể thành công ở Thái Lan, các cầu thủ cần vượt qua áp lực ở môi trường mới để thích nghi".

Hiện tại, Quang Hải vẫn đang là cầu thủ của Pau FC. Dù có đàm phán thành công với một CLB của Thái Lan, anh cũng không thể rời đội bóng nước Pháp trước ngày 1/7, thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.