Đại gia Thai League gặp khó trong việc chiêu mộ Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Muangthong United và người đại diện của Quang Hải chưa thể tìm được tiếng nói chung sau những buổi tiếp xúc gần đây.

Quang Hải nhận được sự quan tâm của Muangthong United.
Quang Hải nhận được sự quan tâm của Muangthong United.

Người đại diện của Quang Hải đang đàm phán với Muangthong United hòng đưa tiền vệ người Đông Anh sang Thái League chơi bóng khi tương lai của cầu thủ này tại Pau FC là vô cùng u tối.

Tuy vậy, rào cản lớn nhất giữa đôi bên lúc này chính là khoản tiền lót tay dành cho tiền vệ tuyển Việt Nam.

Phía Quang Hải muốn được nhận 10 triệu baht, tương đương 6,8 tỷ đồng tiền lót tay. Trong khi đó, phía Muangthong United cho rằng đây là khoản tiền quá lớn trong bối cảnh tiền vệ sinh năm 1997 đã suy giảm giá trị do không thường xuyên được ra sân ở Pau FC.

Trước đó, Muangthong United đã đạt được thỏa thuận về tiền lương với tiền vệ tuyển Việt Nam (khoảng 200.000-300.000 baht/tháng). Nếu như mọi thứ được tháo gỡ, đôi bên sẽ đi đến một giao kèo có hiệu lực từ mùa giải 2023/24.

Hiện đội hình của Muangthong United đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như William Popp, Henri Anier, Sardor Mirzaev.... và đặc biệt là Ekanit Panya, chân sút từng nhiều lần chạm trán với tuyển Việt Nam.

Chiêu mộ thành công Quang Hải sẽ giúp Muangthong trở thành một thế lực của giải Thai League và có thể cạnh tranh ngôi vô địch sòng phẳng với Buriram United.

Theo thống kê, từ đầu mùa, Quang Hải chỉ có hai lần đá chính ở Pau FC và 10 lần vào sân thay người. Tiền vệ 26 tuổi chỉ ra sân 254 phút và chưa tạo ra được dấu ấn đậm nét. Thậm chí, trong năm 2023, Quang Hải chỉ ra sân hai trận cho Pau FC với tổng cộng 10 phút.

Cơ hội ra sân của Quang Hải càng nhỏ lại khi Pau FC đang chật vật đua trụ hạng. Họ đang xếp thứ 14 ở Ligue 2 với 34 điểm sau 30 trận đấu, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Pau FC chỉ còn 8 trận đấu để cứu vãn số phận của mình.

Đó là lý do khiến Quang Hải buộc phải tìm đường rời Pau FC. Anh sẵn sàng chấm dứt ràng buộc (còn hạn tới hè 2024) với đội bóng Pháp. Và Muangthong United, CLB cũ của Văn Lâm, có thể là một lựa chọn hợp lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ