Đại gia bóng đá Thái Lan muốn chiêu mộ Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một đội bóng có tiếng của Thái Lan đang đàm phán với người đại diện của Quang Hải để mang tiền vệ này về Thai League.

Quang Hải được đồn đoán đang đàm phán hợp đồng với Muangthong United.
Quang Hải được đồn đoán đang đàm phán hợp đồng với Muangthong United.

Ngay khi có thông tin Quang Hải sẽ không tiếp tục gắn bó với Pau FC sau chuỗi trận dài không được thi đấu, nhiều đội bóng của châu Á đánh tiếng muốn sở hữu tiền vệ này, trong đó có đội bóng nổi tiếng của Thái Lan Muangthong United, CLB cũ của thủ thành Đặng Văn Lâm.

Tờ Buaksib của Thái Lan hé lộ: "Nguồn tin nội bộ cho biết, người đại diện của Nguyễn Quang Hải đã đàm phán với Muangthong United. Điều này phù hợp với thông tin cho rằng cầu thủ này có thể chuyển đến thi đấu tại Thai League”.

Được biết, trước khi Quang Hải đến Pháp, đội bóng của Thái Lan cũng từng có ý định chiêu mộ anh nhưng không thành công vì vướng mắc vấn đề tiền lương.

"Trước khi Quang Hải gia nhập Pau FC, Muangthong United từng bày tỏ ý định đưa cầu thủ này tới Thai League. Tuy nhiên, 2 bên không đạt được thỏa thuận về vấn đề lương bổng. Phía Quang Hải yêu cầu cao hơn so với mức lương mà Muangthong có thể trả", tờ Buaksib cho biết.

Trong quá khứ, Văn Lâm ít nhiều để lại dấu ấn tại Muangthong United nhưng sau đó đã rời đi bởi những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Về phía Quang Hải, người đại diện của cầu thủ này là ông Michele Fersini tỏ ra không hài lòng khi thân chủ đang bị Pau FC bỏ rơi và đã đến gặp nói chuyện với lãnh đạo đội bóng. Trên trang cá nhân, ông cũng bóng gió về việc Quang Hải sẽ rời Pau FC để đến Thái Lan.

Hợp đồng của Quang Hải với Pau FC có thời hạn đến hè năm 2024 nhưng nhiều khả năng hai bên sẽ sớm chia tay nhau trong ít tháng tới. Theo các fan của Quang Hải, tiền vệ này nên về Việt Nam chơi bóng ở V.League thay vì tiếp tục mạo hiểm ở trời Âu và nguy cơ đánh mất phong độ.

Theo nguồn tin uy tín, nhiều CLB ở V-League sẵn sàng chào đón Quang Hải với mức lương hấp dẫn nếu tiền vệ này về Việt Nam chơi bóng. Trong đó, đáng chú ý là CLB Công an Hà Nội, tân binh của V.League nơi đang sở hữu Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh cùng nhiều cầu thủ nội thuộc hàng số má của V.League.

Ngoài ra, Hà Nội FC của bầu Hiển cũng luôn rộng cửa với cầu thủ từng khoác áo đội bóng trong quãng thời gian dài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.