Xuân Trường tin Quang Hải sẽ thành công ở bất kỳ môi trường nào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Lương Xuân Trường, Quang Hải có thể thành công ở bất kỳ môi trường nào bởi tiền đạo này có đủ khả năng và sự thông minh để thích nghi.

Lương Xuân Trường đặt niềm tin vào Quang Hải với quyết định xuất ngoại.
Lương Xuân Trường đặt niềm tin vào Quang Hải với quyết định xuất ngoại.

Tương lai của Quang Hải đang là một trong những vấn đề được quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ khi tiền vệ người Đông Anh đang rơi vào cảnh thất sủng ở Pau FC.

Hiện có nguồn tin tiết lộ, một đại gia của giải Thai League đang đàm phán với người đại diện của Quang Hải, mong muốn sớm có thể “kết duyên” với tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.

Trong buổi tập mới đây của CLB Hải Phòng, tiền vệ Lương Xuân Trường có những chia sẻ về người đàn em đang chơi bóng ở Pháp: "Theo tôi, Quang Hải có thể thành công ở bất kỳ môi trường nào bởi cậu ấy có đủ khả năng và sự thông minh để thích nghi.

Tại Pháp, Quang Hải cần nhiều thời gian hơn bởi đó là môi trường khác hoàn toàn, văn hóa cũng khác. Cá nhân tôi hy vọng Hải có thêm thời gian để thể hiện bản thân.

Một trong những rào cản lớn khi xuất ngoại là ngôn ngữ. Việc thích nghi tốt ở một đội bóng mới là vấn đề khó. Việt Nam có ít cầu thủ lựa chọn ra nước ngoài thi đấu. Công Phượng, Văn Toàn hay Quang Hải mới chỉ là bước đầu. Cần thời gian để có thể đánh giá".

Nói về bến đỗ có thể là tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hải, Xuân Trường cho rằng: "Theo quan điểm của tôi, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, còn trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam.

Thai League không có nhiều khác biệt về chuyên môn so với V-League nhưng họ chuyên nghiệp trong tất cả các khâu.

Về câu chuyện các cầu thủ Việt Nam có thể thành công được khi thi đấu ở Thai League hay không thì tôi chưa dám chắc. Không có nhiều cầu thủ trong nước từng sang Thái Lan thi đấu để kiểm nghiệm".

Trong quá khứ, Xuân Trường từng có thời gian chơi bóng ở Thai League trong màu áo của Buriram nhưng không có được thành công như mong muốn và sớm về nước sau 4 tháng xuất ngoại với chỉ một bàn thắng ở mọi đấu trường.

Dù có được thành công ở Thái Lan nhưng trong thời gian ở Buriram, Xuân Trường đã rất tích cực tham gia các hoạt động ngoài bóng đá cùng đội bóng, qua đó góp phần làm đẹp hình ảnh CLB trong mắt người hâm mộ.

Buriram United là đội bóng giàu thành tích nhất của giải quốc nội Thái Lan, họ từng 8 lần vô địch Thai League (bỏ xa đội xếp thứ 2 là Muangthong United với 4 lần vô địch).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ