Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội huyện Yên Châu đồng hành với người nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Phòng LĐTB&XH Yên Châu luôn đồng hành giúp bà con phát triển kinh tế.

Đời sống, vật chất của người dân xã Viêng Lán, huyện Yên Châu ngày càng nâng cao rõ rệt.
Đời sống, vật chất của người dân xã Viêng Lán, huyện Yên Châu ngày càng nâng cao rõ rệt.

Hỗ trợ hộ gia đình khó khăn

Những năm qua, để hỗ trợ người dân các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu (Sơn La) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh đó, phòng LĐTB&XH huyện còn huy động nguồn vốn xã hội hoá, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiều chính sách hiệu quả như: Hỗ trợ cây giống vật nuôi, xoá nhà tạm; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho bà con vay vốn; tích cực phối hợp với các doanh nghiệp tìm việc làm, mang lại thu nhập cao cho người lao động. Nhờ những việc làm thực tế, ý nghĩa đó, nhiều hộ đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định...

Anh Hoàng Văn Sơn, bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, bị mắc bệnh nhiều năm nên chỉ làm được việc nhẹ trong nhà, chi tiêu trong gia đình trông chờ vào vợ, con anh, nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2022, gia đình anh được huyện xét hỗ trợ 44 triệu đồng, cùng với giúp đỡ của bà con trong bản, gia đình anh xây được ngôi nhà cấp 4 diện tích 56 m2. Giờ đây, gia đình anh không còn lo lắng mỗi khi trời mưa, gió rét. Ngoài ra, anh còn được tạo điều kiện vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Yên Châu với mức lãi suất thấp để có vốn đầu tư ghép, cải tạo 4.000 m2 xoài, nhãn và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đời sống từng bước được cải thiện.

Anh Sơn nói: “Nhờ được nhà nước cùng cộng đồng hỗ trợ, gia đình tôi có nhà ở kiên cố và vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, vườn cây cho thu hoạch 4 tấn quả/năm. Tôi luôn động viên vợ con cố gắng lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, sớm thoát nghèo".

Nhờ sự giúp đỡ của phòng LĐTB&XH huyện, người dân đã thoát nghèo từ cây ăn quả.

Nhờ sự giúp đỡ của phòng LĐTB&XH huyện, người dân đã thoát nghèo từ cây ăn quả.

Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu có 12 bản, 1.070 hộ, gần 4.450 nhân khẩu. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, chuyển đổi cây trồng, đưa các loại cây, con giống có năng suất, chất lượng vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế. Hiện nay, bà con trên địa bàn xã trồng hơn 230 ha mía, 373 ha xoài, 163 ha nhãn, 117 ha chuối và gần 50 ha cây ăn quả khác; tổng sản lượng nông sản đạt gần 23.500 tấn. Duy trì 33.172 con gia súc, gia cầm; nuôi 38 ha thủy sản.

Ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt cho biết: Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ nguồn hỗ trợ của các chương trình, dự án, xã đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất; huy động mọi nguồn lực và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã giảm còn khoảng 14%. Xã đã hoàn thành các tiêu chí để đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Còn xã Viêng Lán, huyện Yên Châu có 5 bản, 605 hộ. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 40%. Trước tình hình đó, xã vận động nhân dân tích cực sản xuất theo hướng hàng hóa, chuyển đổi những diện tích đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng xoài, nhãn, chuối...

Nông dân trên địa bàn bước vào vụ sản xuất mới.
Nông dân trên địa bàn bước vào vụ sản xuất mới.

Tìm việc làm, nâng cao mức sống cho người dân

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Viêng Lán, cho biết: Từ năm 2021 đến nay, xã mở 15 lớp tập huấn, cho gần 1.000 lượt người về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; triển khai mô hình bao trái xoài tại các bản Kho Vàng, Mường Vạt; hỗ trợ bò cái sinh sản cho 12 hộ. Tạo điều kiện cho 283 lượt hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT với tổng dư nợ trên 25,4 tỷ đồng.

Hiện nay, xã trồng trên 130 ha cây ăn quả; đàn gia súc, gia cầm trên 26.500 con; giá trị sản phẩm thu hoạch trên đất trồng trọt đạt 60 triệu đồng/1ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5%.

Giai đoạn 2021 - 2023, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Yên Châu đã đầu tư xây dựng 22 công trình; duy tu, bảo dưỡng 15 công trình tại 10 xã đặc biệt khó khăn; xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ tại các xã.

Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Châu hỗ trợ đào tạo việc làm cho 2.000 lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn; đưa 50 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức mở 19 lớp đào tạo nghề cho 500 lao động nông thôn; hỗ trợ kết nối việc làm thành công gần 10.000 lao động. Trong đó, trên 50% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở vùng khó khăn; tư vấn, giới thiệu lao động đi đào tạo và giải quyết việc làm cho 3.000 lao động là người dân tộc thiểu số.

Phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức phong trào thi đua cho các hội viên về trồng cây và phát triển kinh tế.

Phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức phong trào thi đua cho các hội viên về trồng cây và phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu cho biết: Thực hiện đề án “huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025”, đến tháng 11/2023, phòng đã tham mưu cho UBND huyện huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa 996 nhà tạm cho các hộ nghèo.

Hiện nay, trên 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 27,75%...

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tập trung huy động các nguồn vốn, ưu tiên hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh giảm nghèo hiệu quả, bền vững, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vay vốn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ phối hợp với các HTX, doanh nghiệp tập trung hỗ trợ và tìm việc làm cho người dân, giúp bà con có công việc ổn định, góp phần nâng cao mức sống, xoá đói giảm nghèo bền vững tại địa phương”, bà Hà nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.