Phòng không Ukraine đứng đầu thế giới về hiệu suất đánh chặn?

GD&TĐ -Báo cáo tỷ lệ đánh chặn UAV và tên lửa hành trình Nga toàn lên tới trên 95% cho thấy, Quân đội Ukraine đang đứng đầu thế giới về hiệu suất chiến đấu.

Vụ tấn công của UAV Nga vào thành phố Slavyansk thuộc vùng Donetsk
Vụ tấn công của UAV Nga vào thành phố Slavyansk thuộc vùng Donetsk

Ngày 12/7, một báo cáo của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết rằng, hệ thống phòng không của họ “cực kỳ hiệu quả” trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga, đạt tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu lên tới 96 và 97 %.

Theo giới truyền thông Nga và Ukraine, thông báo này đã cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc của hệ thống phòng không Ukraine, xứng đáng được xếp hàng đầu thế giới về tỷ lệ đánh chặn.

Theo đó, báo cáo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng 26 tên lửa hành trình vào ban đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12/7 để tấn công các mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Chống lại cuộc tấn công này, các hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắn hạ 25 tên lửa hành trình của Nga.

Như vậy, xét về tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ đánh chặn tên lửa của Ukraine lên tới hơn 96%.

Cuộc tấn công tên lửa từ trên không của Nga đã bị đẩy lùi bởi các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và hệ thống không người lái, các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Theo giới truyền thông, đây là một mức độ đánh chặn “quá mức hoàn hảo”, tự nó đã gây ra nghi ngờ ngay cả trong cộng đồng chuyên gia Ukraine.

Cùng lúc đó, chỉ vài ngày trước đó, nữ nghị sĩ Mariana Bezuhla đã chỉ trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine gửi lên Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky, trong đó đề cập đến “hiệu quả hoạt động của máy bay không người lái - máy bay đánh chặn”.

Tuy nhiên, theo bà Bezugloy, chưa có máy bay đánh chặn máy bay không người lái nào đánh chặn được bất cứ mục tiêu nào, vì hợp đồng sản xuất chúng hầu như chưa được ký kết.

Đồng thời, báo cáo ngày 12/7 của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng nêu rõ rằng, trong đêm, Quân đội Nga còn sử dụng 597 máy bay không người lái, trong đó 319 chiếc bị bắn hạ và 258 chiếc khác “mất vị trí mục tiêu” do hoạt động hiệu quả của lực lượng tác chiến điện tử Ukraine.

Như vậy, tính tổng cộng các lực lượng Ukraine họ đã bắn hạ và vô hiệu hóa tới 577 UAV của Nga. Trong trường hợp này, hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp Ukraine cũng không kém phần ấn tượng, với hiệu suất gần 97%.

Thế nhưng, không hiểu vì sao trong đêm ngày 11 rạng sáng ngày 12/7, các nhà máy Động cơ và Điện tử ở miền Tây Ukraine, nhà máy xe bọc thép ở Kharkov, bãi tập Yavoriv ở vùng Lviv, một số doanh nghiệp và kho quân sự ở Kiev và vùng Chernihiv, cùng một số cơ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Slavyansk vùng Donetsk vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội.

Hóa ra chỉ có duy nhất một tên lửa và vài chục máy bay không người lái Nga tấn công thành công vào các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraine mà lại đạt được hiệu quả lớn như vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ