Phối hợp đa chuyên khoa cứu thanh niên chấn thương bụng phức tạp tại Côn Đảo

GD&TĐ - Bệnh viện Bình Dân phối hợp Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo thực hiện ca phẫu thuật cứu nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng phức tạp.

Các bác sĩ làm việc tại phòng mổ. (Ảnh: BVCC)
Các bác sĩ làm việc tại phòng mổ. (Ảnh: BVCC)

Ngày 10/9, theo thông tin từ Bệnh viện Bình Dân, bệnh nhân N.P.H (17 tuổi) nhập viện cấp cứu tại Côn Đảo (TPHCM) trong tình trạng đa chấn thương sau khi bị xe máy tông.

Dù được truyền máu, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến xấu, có dấu hiệu sốc mất máu với mạch nhanh, chỉ số huyết sắc tố giảm nặng, cho thấy tình trạng xuất huyết nội đang tiếp diễn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nhận định tình hình nguy cấp, sáng 9/9, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng – Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cùng ekip chuyên gia có mặt tại Côn Đảo. Sau khi hội chẩn khẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật ngay tại chỗ để chạy đua với thời gian.

Ca mổ được tiến hành bởi ekip đa chuyên khoa gồm: Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực - mạch máu, Tiết niệu và Gây mê hồi sức, do BS.CKII Lương Thanh Tùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân làm trưởng kíp.

nguoi-benh-hau-phau-ngay-dau-tien-2.png
Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau ngày hậu phẫu thứ nhất. (Ảnh: BVCC)

Quá trình phẫu thuật ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng, gồm: thận trái vỡ nát, rách cơ thành bụng, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy. Ekip tiến hành khâu lại vết rách, dẫn lưu màng phổi và quyết định cắt bỏ thận trái bị vỡ để cầm máu, cứu sống người bệnh. Toàn bộ tổn thương được xử lý và cầm máu thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân H. hồi tỉnh, các chỉ số sinh hiệu ổn định vào ngày hậu phẫu thứ nhất và đang được theo dõi, chăm sóc tích cực.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng nhận định, đây là trường hợp chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội. Tuy nhiên, nhờ phối hợp bác sĩ đa chuyên khoa, phòng mổ trang bị đầy đủ, có ngân hàng máu đã giúp cho người bệnh được cứu sống kịp thời.

“Việc phối hợp giữa các bệnh viện tuyến trên và y tế cơ sở giúp tận dụng 'thời gian vàng' trong cấp cứu, giảm thiểu rủi ro cho người bệnh so với việc phải vận chuyển xa, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Do đó, chúng tôi sẽ từng bước xây dựng nguồn lực y tế bền vững cho địa phương”, BS Hưng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm học 2025-2026 đã bắt đầu, nhưng Lâm Đồng vẫn còn thiếu hơn 5.400 giáo viên.

Lâm Đồng thiếu hơn 5.400 giáo viên

GD&TĐ - Ngày 10/9, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về biên chế giáo viên các cấp năm học 2025-2026 và nhu cầu đến năm học 2030-2031.