Phó Thủ tướng Đức nêu kết cục không có hậu với phương Tây

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không sớm chấm dứt và kết thúc của nó sẽ không tốt đẹp đối với phương Tây.

Phó Thủ tướng Đức nêu kết cục không có hậu với phương Tây

Phó Thủ tướng Chính phủ Đức, Bộ trưởng kinh tế và các vấn đề khí hậu Robert Habeck, đồng chủ tịch Đảng Liên minh 90/Đảng Xanh, ngày 30/3 đã nhận định rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn hai năm sẽ không sớm kết thúc và sẽ không có được cái kết như phương Tây mong muốn.

Trong một tin nhắn video đăng trên blog của mình, chính trị gia và quan chức chính phủ Đức này đã công khai nghi ngờ về việc kết thúc nhanh chóng cuộc đối đầu ở Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, bản thân không tin tưởng vào điều đó và cả kết cục tốt đẹp mà phương Tây mong muốn.

Khabeck cũng lưu ý rằng, Moscow đã có thể nhanh chóng chuyển nền kinh tế đất nước sang trạng thái chiến tranh trong một thời gian ngắn và tăng đáng kể việc sản xuất vũ khí và đạn dược.

Do đó, không riêng gì Đức mà cả châu Âu nói chung nên chuẩn bị cho một mối đe dọa an ninh có thể xảy ra.

Ngoài ra, vị quan chức Chính phủ Đức còn bày tỏ thái độ tiêu cực đối với đề xuất của phương Tây nhằm đóng băng cuộc xung đột đang diễn ra. Theo ông, không ai có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, chỉ có người Ukraine mới có thể đưa ra những quyết định quan trọng như vậy.

Trước đó, vị chính trị gia Đức cũng đã nhiều lần đưa ra những cảnh báo mà sau đó giới phân tích đều cho là đúng.

Ví dụ như vào tháng 6 năm 2023, tại một hội nghị kinh tế ở miền đông nước Đức, chính ông Habeck đã thông báo về khả năng thiệt hại đối với ngành công nghiệp Đức nếu nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị dừng, sau khi thỏa thuận quá cảnh khí đốt với Ukraine hết hạn vào cuối năm 2024.

Ông chỉ ra rằng, chính quyền Berlin cần thiết phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước và thực tế hiện nay đã cho thấy, không cần tới cuối năm 2024, mà chỉ cuối năm 2023 nền công nghiệp Đức đã lao đao vì giá nhiên liệu tăng, sau vụ phá hoại tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).

Trước đó, cũng đã có nhiều chuyên gia quân sự phương Tây lên tiếng cảnh báo về kết cục không có hậu với Kiev và phương Tây trong cuộc xung đột với Nga, mà điển hình là Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller (dưới thời Tổng thống Donald Trump).

Với tư cách là một sĩ quan chỉ huy tài giỏi trong “Trận chiến 73 Easting” (Chiến tranh vùng Vịnh, tức Chiến tranh Mỹ-Iraq năm 1991), Đại tá McGregor chỉ thẳng ra là quân đội Nga có trình độ huấn luyện cao và kỹ năng tác chiến vượt trội so với Ukraine và phương Tây.

Ông khẳng định rằng, cuộc chiến càng kéo dài thì Ukraine càng thiệt hại nặng nề hơn và mất thêm nhiều vùng đất mới và do đó, phương Tây nên thúc giục Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Nga trước khi đã quá muộn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.