Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Yên Bái

GD&TĐ - Ngày 4/9, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Yên Bái
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc 

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đã phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển, xác định rõ động lực, mục tiêu phát triển, tập trung vào 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Sau gần 4 năm thực hiện, đến nay, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đều đảm bảo tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia thành phố Yên Bái
 Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia thành phố Yên Bái 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Yên Bái chú trọng các cách làm mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục kết nối hạ tầng giao thông; sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xuất khẩu; quan tâm công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm phát triển dịch vụ du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng, kêu gọi đầu tư; phát huy bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc thiểu số...

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh cần coi trọng công tác tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; đánh giá kỹ kinh nghiệm công tác lãnh đạo, công tác cán bộ, đào tạo cán bộ; trong quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp với các cơ quan ở Trung ương.

Cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia thành phố Yên Bái và Khu di tích lịch sử mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ