Yên Bái: Bổ nhiệm Hiệu trưởng trước thềm năm học mới

GD&TĐ - Ngày 4/9, trước ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Yên Bái đã công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng  Phạm Văn Thư.
Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng Phạm Văn Thư.

Dự buổi lễ có ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lục Yên cùng đông đủ CBQL, giáo viên trong tập thể sư phạm nhà trường.

Tại đây, ông Lê Quốc Toản - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Yên Bái đã công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự của Sở GD&ĐT Yên Bái. Theo đó, tại Quyết định số 95/QĐ-SGDĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái đã bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư, Phó Hiệu trưởng, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Phát biểu tại đây, ông Vương Văn Bằng khẳng định: Trước thềm năm học mới 2019 - 2020, cùng với không khí nô nức đón chào năm học mới của ngành Giáo dục cả nước, lễ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay sẽ là nguồn cổ vũ, động viên tập thể sư phạm nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lục Yên (thứ hai, bên phải ảnh) tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng Phạm Văn Thư.
Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lục Yên (thứ hai, bên phải ảnh) tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng  Phạm Văn Thư. 

Giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Vương Văn Bằng đề nghị Hiệu trưởng Phạm Văn Thư nêu cao vai trò trách nhiệm, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy để cụ thể hóa Nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy Lục Yên trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học và phát triển sự nghiệp giáo dục;

Là trường THPT lớn, có bề dày truyền thống trong vùng, Tân Hiệu trưởng phải có giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Đổi mới tư duy dạy - học, tư duy quản trị nhà trường theo hướng phát triển; Củng cố mối quan hệ Nhà trường - Địa phương - Gia đình để huy động nguồn lực, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho vùng cao Lục Yên.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.