Phim Tết: Đường đua của “tứ mã”

GD&TĐ - Đến hẹn, điện ảnh Việt đang quay trở lại đường đua với mùa phim Tết.

Ốc Thanh Vân  và Lý Thành Tâm trong phim “Lật mặt 5: 48h”.
Ốc Thanh Vân và Lý Thành Tâm trong phim “Lật mặt 5: 48h”.

Tại thời điểm này, 4 bộ phim ra rạp trong dịp đầu Xuân Tân Sửu đã được điểm danh: “Trạng Tí phiêu lưu ký”, “Lật mặt 5: 48h”, “Gái già lắm chiêu V” và “Bố già”. Người ta đã ví đây là cuộc đua của “tứ mã”. 

Thi đấu trên sân nhà

Năm 2020 là một năm khó khăn của phim Việt. Không phải do các đạo diễn “lười”, các nhà sản xuất “hết chiêu”, mà bởi đại dịch Covid-19 hoành hành khiến có những phim đã công bố lịch chiếu nhưng phải hoãn, thậm chí nhiều dự án phải hủy bỏ.

Thế nhưng, khi dịch bệnh được kiểm soát, một số nhà sản xuất không bỏ lỡ mùa phim Tết. Trong những năm gần đây, khái niệm “mùa phim Tết” đã trở nên quen thuộc với công chúng. Nhiều người chờ đợi vào dịp nghỉ này để đến rạp xem những bộ phim “vui một chút, hài hước một chút, sâu sắc một chút…”.

Còn các nhà sản xuất, phát hành và các đạo diễn phim cũng thường hợp sức, hợp lực để sản xuất những bộ phim đáp ứng nhu cầu này. Với họ, đây là một mùa làm ăn, và vì thế để tăng tối đa doanh thu, không ít nhà sản xuất đã tập trung mọi nguồn lực, quan hệ, đồng thời tìm cách truyền thông để thu hút khán giả…

Quan sát các dự án phim Tết dự định ra mắt dịp Xuân Tân Sửu sắp tới, người ta nhận ra một sự thật: Các phim này từng đã có kế hoạch công chiếu. Như phim “Lật mặt 5: 48h” của đạo diễn Lý Hải đã định khởi chiếu từ dịp 30/4/2020 nhưng đã bị dời lịch chiếu sang năm 2021.

Lịch dự định phát hành tại Mỹ và Australia cũng bị hoãn lại, nhà sản xuất chấp nhận lỗ khoảng 2 tỉ đồng vì kế hoạch quảng bá phim nhiều lần. Lý Hải từng lên kế hoạch làm phần 6 Lật mặt nhưng hoãn lại vì có ý đợi xem doanh thu của phim sắp tới ra rạp ra sao để tính chi phí đầu tư.

Hay bộ phim “Trạng Tí phiêu lưu ký” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng phải hoãn chiếu tới gần một năm… Với 4 phim ra rạp sắp tới, có thể nói là không nhiều, song nhiều người vẫn đặt kỳ vọng về một “thực đơn Tết” vui vẻ,  có ý nghĩa, đồng thời tạo nên những kỷ lục doanh thu phòng vé.

“Lật mặt” là thương hiệu phim đã tạo nên tên tuổi Lý Hải trong vai trò biên kịch và đạo diễn điện ảnh. Phần 5 của loạt phim khai thác bối cảnh miền Tây Nam Bộ, thuộc thể loại hành động hài với sự góp mặt của dàn diễn viên Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Lê Hạ Anh... Đặc biệt, trong bộ phim của mình lần này Lý Hải cũng góp mặt với vai Tư “xe lôi” - người đàn ông có thân thế bí ẩn.

Trong khi đó, “Gái già lắm chiêu” là thương hiệu đáng chú ý của điện ảnh Việt, nhất là sau khi phần 3 của series phim cán mốc doanh thu hơn 170 tỉ đồng. Thể loại hài lãng mạn, phim hấp dẫn người xem bởi những chi tiết theo kiểu “cung đấu” thời hiện đại, với sự tham gia của NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Khương Lê, Kaity Nguyễn…

Còn “Trạng Tí phiêu lưu ký” lại thuộc thể loại phiêu lưu kỳ ảo. Dựa trên sức hấp dẫn của bộ truyện tranh gốc “Thần đồng đất Việt” (tác giả Lê Linh) cũng như tên tuổi của đạo diễn phim “Em là bà nội của anh” Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, “Trạng Tí phiêu lưu ký” hứa hẹn là bộ phim “có cái để xem” trong dịp Tết Tân Sửu.

Tuy nhiên, những lùm xùm về việc nhà sản xuất không để ý đến tác giả Lê Linh của bộ sách “Thần đồng đất Việt” đang đẩy phim “Trạng Tí” vào những tranh luận không đáng có.

Gây tò mò không kém là phim “Bố già” do Trấn Thành đầu tư sản xuất, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Phim khai thác số phận những con người trong một xóm lao động nghèo. “Bố già” có những cái tên ăn khách như NSND Ngọc Giàu, Trấn Thành, Lê Giang…, cùng tuyến nội dung hài hước, đậm chất nhân văn, hy vọng sẽ lay động trái tim khán giả khi đề cập đến miền đất gần gũi là chủ đề gia đình.

“Bố già” là bộ phim phái sinh từ web drama (series phim phát hành trực tuyến) cùng tên của anh trên YouTube. Với 5 tập phim, trung bình 28,4 triệu lượt xem mỗi tập, đoàn làm phim xác định khán giả đã xem lại nhiều lần và nhớ hết các tình tiết, nhân vật. Đây chính là điều khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ bản điện ảnh. Vì thế, đoàn phim quyết định thay đổi nhiều yếu tố để bản điện ảnh mang đến diện mạo và câu chuyện mới. 

Dàn diễn viên của phim “Gái già lắm chiêu V”.
Dàn diễn viên của phim “Gái già lắm chiêu V”.

Phim truyền hình không bỏ lỡ

Bên cạnh phim điện ảnh, các đạo diễn, nhà sản xuất cũng tập trung làm những bộ phim truyền hình chiếu Tết. Đơn cử như bộ phim “Số độc đắc” dài 8 tập do Vie Channel đầu tư sản xuất, đạo diễn Trần Đình Hiền thực hiện. Phim đến với khán giả bắt đầu từ ngày 14/1.

“Số độc đắc” là câu chuyện xoay quanh hành trình lãnh giải độc đắc ly kỳ và đầy những tình huống dở khóc dở cười của Thiên (Jun Phạm), song song với việc bí mật chuẩn bị một món quà bất ngờ cho mẹ trong những ngày gia đình tất bật đón năm mới.

Bộ phim đánh dấu lần đầu NSND Lan Hương vào miền Nam đóng phim truyền hình Tết và đây cũng là lần đầu các khán giả được thấy một hình ảnh mới lạ của nữ diễn viên gạo cội. Khác hẳn với hình ảnh “mẹ chồng quốc dân” hay người mẹ tần tảo, dịu dàng ở các vai diễn trước, NSND Lan Hương sẽ khiến các khán giả phải ngạc nhiên với nhân vật bà Phụng -  một bà mẹ nóng tính nhưng rất thương con, là chủ quán bánh xèo miền Trung với ngoại hình và phong cách trẻ trung “hack tuổi”.

Bên cạnh đó, các phim hài dân gian “Thói đời” và “Khi Cuội… yêu” do đạo diễn Trung Trần dàn dựng cũng được hoàn thành để ra mắt dịp Tết Tân Sửu.

“Thói đời” tái hiện bức tranh xã hội phong kiến thời xưa, phóng tác những tiếng cười trong kho tàng dân gian Việt, từ đó phản ánh ước vọng của người dân về một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Còn “Khi Cuội… yêu” có ý tưởng đầy mới mẻ: Đưa Cuội từ thời xưa đến thời hiện đại. Dàn diễn viên hài đồng đều, nhiều kinh nghiệm: NSƯT Phú Đôn và Tiến Quang; nghệ sĩ Thanh Tú, Tùng Anh, Thanh Dương…, góp phần làm phim thêm hấp dẫn.

Trong khi đó, đạo diễn Trần Bình Trọng cùng ê-kíp lại tiếp nối phần 11 “Đại gia chân đất” về chuyện ông Tích (NSND Trung Hiếu đóng) và ông Sự (NSƯT Tiến Quang đóng) ngồi ở làng quê nhưng bàn chuyện chính sự ở tận nước Mỹ.

Bên cạnh đó, đạo diễn cũng đã thực hiện xong và chuẩn bị phát hành phim “Làng ế vợ” phần 7, chọn lọc những sự kiện “nóng” trong năm 2020 để phóng tác. Ngoài Tiến Lộc với một vai bất ngờ, phim còn có sự tham gia diễn xuất của NSND Trần Nhượng, nghệ sĩ Chiến Thắng…

Thực đơn nào hấp dẫn?

Poster phim “Trạng Tí phiêu lưu ký”.
Poster phim “Trạng Tí phiêu lưu ký”.

Giới quan sát thị trường phim chiếu rạp cho rằng, năm nay, các nhà làm phim Việt có nhiều cơ hội hơn các năm trước. Nếu như các năm trước, vào thời điểm này, phim Việt còn phải cạnh tranh với các phim bom tấn của nước ngoài thì năm nay “một mình một sân”.

Lý giải điều này, nhiều chuyên gia cho rằng, đó là do Covid-19 đã làm thay đổi kế hoạch sản xuất của các nhà làm phim thế giới. Nhưng với “cửa rộng” như năm nay các nhà làm phim Việt có “đại thắng”?

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Giám đốc điều hành Galaxy Cinema, 4 bộ phim công bố ra rạp dịp Tết Tân Sửu đều là những bộ phim đã ghi được dấu ấn từ những phần trước hoặc đến từ những nhà sản xuất trong nước có uy tín trên thị trường nên chất lượng được đảm bảo tương đối.

Trong khi đó, biên kịch Trần Khánh Hòa (phim “Em chưa 18”) nhận định, phim “Bố già” của Trấn Thành dễ thành công do có nhiều cảm xúc gia đình, phù hợp với nhiều lứa tuổi và không khí ngày Tết, nhiều khả năng đạt thành công phòng vé.

Có một chi tiết thú vị, cả 4 bộ phim Tết sắp tới đều lựa chọn ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán. Điều đó có thể tạo ra một cuộc đối đầu thú vị, dù nói như đạo diễn Lý Hải, mỗi mùa Tết lượng người xem rất lớn.

Về cơ bản cả 4 tác phẩm phim Tết ra rạp sắp tới đều “cài đặt” những yếu tố bất ngờ, gây ép-phê phòng vé. Tuy nhiên, việc doanh thu bao nhiêu sẽ còn phụ thuộc vào chất lượng của từng tác phẩm. Có một điều chắc chắn, nếu nội dung các tác phẩm này đủ logic, đủ chăm chút thì người xem sẽ không quay lưng.

Bởi sau một năm 2020 đầy căng thẳng bởi những đợt giãn cách xã hội, phải “ngồi nhà tránh dịch”, thì ra rạp thưởng thức những bộ phim hay dịp Tết Tân Sửu là một sự chờ đợi, là một sự hy vọng, là một niềm vui… xả xui!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ