Philippines lên kế hoạch thử vaccine của Nga vào tháng 10

GD&TĐ - Hôm nay (13/8), phát ngôn viên của TT Philippines cho biết nước này lên kế hoạch triển khai thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine Covid-19 vào tháng 10. Ngoài ra, TT Rodrigo Duterte sẽ được tiêm sớm nhất vào tháng 5 năm sau.

Nhân viên y tế Philippines tiến hành xét nghiệm Covid-19
Nhân viên y tế Philippines tiến hành xét nghiệm Covid-19

Phát ngôn viên Harry Roque của ông Duterte đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi các nhà khoa học Philippines gặp đại diện của nhà phát triển, nghiên cứu vaccine Gamaleya của Nga. Họ đã thảo luận những thử nghiệm và thông tin về việc tiêm chủng.

Hôm 11/8, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine Covid-19 có tên “Sputnik V”.

Tuy nhiên, quyết định phê duyệt vaccine trước khi hoàn thành thử nghiệm của Nga đã dấy lên lo ngại của một số chuyên gia về tính an toàn của vaccine này.

Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire nói với hãng tin Reuters rằng mọi thử nghiệm sẽ cần trải qua quy trình quản lý.

Trước đó, phát ngôn viên Roque nói tại một cuộc họp rằng giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng ở Philippines sẽ được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 3/2021. Tuy nhiên phải chờ một hội đồng chuyên gia vaccin hoàn thành việc xem xét lại các thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 của Nga vào tháng 9.

Ông Duterte mong muốn tiếp cận được một vaccine và trong tháng 7, ông đã đề nghị Trung Quốc ưu tiên cho Philippines nếu nước này phát triển được vaccine.

TT Duterte cam kết rằng Philippines sẽ “trở lại bình thường” vào tháng 12 tuy rằng số ca mắc Covid-19 hàng ngày vẫn tăng cao kỷ lục.

Hôm nay, Philippines có thêm 4.002 ca mắc Covid-19 và 23 ca tử vong. Nước này có tổng số 147.526 người mắc, cao nhất Đông Nam Á với số ca tử vong là 2.426.

Theo phát ngôn viên của TT Philippines, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt mới được tái áp đặt bên trong và xung quanh thủ đô Manila khó có thể kéo dài quá ngày 18/8.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ