Nga lên tiếng trước nghi ngờ vaccine Covid-19 không an toàn

Nga lên tiếng trước nghi ngờ vaccine Covid-19 không an toàn

Tuy nhiên, sau khi TT Putin tuyên bố đăng ký vaccine Covid-19 đầu tiên trênthế giới, đã có một số ý kiến nghi ngờ về độ an toàn của loại vaccine này.

"Hôm nay, các cuộc kiểm tra kiểm soát chất lượng đang đượctiến hành. Trong vòng 2 tuần, lô thuốc đầu tiên sẽ được đưa ra và phân phát chocác bác sĩ ở các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao".

Ông nhấn mạnh việc tiêm vaccine là tự nguyện đối với mọi người,bao gồm các y bác sĩ. Ngoài ra một phần mềm truy vết đặc biệt đang được pháttriển sẽ cho phép công dân Nga xác nhận tình trạng sức khỏe của họ. Phần mềm cũngsẽ theo dõi tác dụng phụ có thể xảy ra của thuốc đối với những người đã tiêmvaccine.

Ông Murashko cho biết vaccine này chủ yếu sẽ được dùng để đápứng nhu cầu ở Nga, tuy nhiên không loại trừ việc xuất khẩu.

Ông cũng nhấn mạnh sự chỉ trích của nước ngoài về vaccine củaNga là không có cơ sở và bắt nguồn từ lo ngại cạnh tranh công bằng.

"Các đồng nghiệp nước ngoài, dường như đã cảm thấy sự cạnhtranh nhất định, đã thấy lợi thế từ thuốc của Nga. Họ đang cố gắng thể hiện mộtsố ý kiến mà theo chúng tôi là không có cơ sở" – ông nói.

Bộ trưởng Y tế Nga cho biết nền tảng của vaccine trước đó đãđược dùng để sản xuất thuốc và nhấn mạnh đó là cách an toàn nhất được chọn saunhiều thử nghiệm.

Trước đó, nhà chức trách Nga cho biết kế hoạch 2 giai đoạn củavaccine Gamaleya có thể cung cấp khả năng miễn dịch chống lại virus coronatrong tối đa 2 năm.

Vaccine Covid-19 Nga có tên "Sputnik-V" do Viện nghiên cứu Gamaleyaphát triển và việc sản xuất hàng loạt loại vaccine này đã bắt đầu tại nhà máydược phẩm Binnopharm của AFK Sistema. Tổng sản lượng vaccine dự kiến đạt 500triệu liều trong 12 tháng đầu tiên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Kỳ họp lịch sử

GD&TĐ - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, là kỳ họp lịch sử quyết định những vấn đề lịch sử trong giai đoạn mới...

Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Chủ tịch nước dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".