Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị sa sinh dục nặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nhưng thường không được xử lý sớm dẫn đến diễn tiến nặng nề, thậm chí ung thư đe dọa tính mạng.

Ekip đã tiến hành phẫu thuật cắt tử cung qua ngả âm đạo, đồng thời đẩy bàng quang lên cao.
Ekip đã tiến hành phẫu thuật cắt tử cung qua ngả âm đạo, đồng thời đẩy bàng quang lên cao.

Ngày 4/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân H.T.L (68 tuổi, Hà Nội), đến đơn vị kiểm tra do vùng kín đột nhiên chảy máu.

Bà H cho biết, bản thân đã mãn kinh 18 năm nay, nhưng dạo gần đây, thi thoảng dịch âm đạo lại có màu hồng, thi thoảng lẫn máu.

Bỗng một tối, sau khi đi vệ sinh, bà H phát hiện máu từ vùng kín chảy ra nhiều, giống như đến kỳ hành kinh. Ngay lập tức, bà được người nhà đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại bệnh viện ngay lập tức thực hiện các bước kiểm tra cận lâm sàng để xác định tình trạng bệnh. Mặc dù đã hết chảy máu nhưng bệnh nhân vẫn cảm thấy hơi đau tức, khi bác sĩ khám thấy tử cung gần như “rơi hẳn” ra ngoài, trực tràng và bàng quang cũng “lấp ló” ở cửa mình.

Kết quả chẩn đoán, bà H bị sa sinh dục cấp độ III, viêm lộ tuyến rộng, polyp tuyến tử cung, dính thân tử cung và tiểu khung.

Xác định đây là trường hợp nặng, nếu không kịp thời can thiệp, bệnh nhân có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như mất máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu các tổn thương xấu diễn tiến thành ung thư.

Vì vậy, ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật Crossen - cắt tử cung qua ngả âm đạo, đồng thời đẩy bàng quang lên cao, gỡ dính tiểu khung và làm lại tầng sinh môn.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh phụ khoa nguy hiểm ở tuổi mãn kinh

Tình trạng ra máu âm đạo không phải trong ngày hành kinh là triệu chứng điển hình nhất của những bệnh phụ khoa nguy hiểm. Ở phụ nữ mãn kinh, đây có thể là một trong các biến chứng của sa sinh dục giai đoạn nặng hoặc dấu hiệu ung thư phụ khoa.

BSCKII Bùi Xuân Quyền (Khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) cho biết: “Ra máu âm đạo ở phụ nữ mãn kinh là dấu hiệu cảnh báo điển hình của ung thư niêm mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm tử cung,...Vậy nên chị em cần thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để tranh thủ cơ hội điều trị trong giai đoạn đầu của bệnh".

Bên cạnh ra máu vùng kín bất thường, phụ nữ trung niên cần đến bệnh viện kiểm tra ngay khi có các dấu hiệu bất thường khác như:

Đau, tức bụng dưới thường xuyên

Ngứa rát vùng kín

Dịch âm đạo bất thường về mùi và tính chất

Cảm giác vùng bụng dưới nặng nề, lỏng lẻo

Nhìn thấy hoặc sờ thấy khối phồng ngay tại âm đạo hoặc âm hộ

Gặp bất tiện khi đi vệ sinh...

“Phụ nữ trung niên thường khá chủ quan về sức khỏe sinh sản, nhiều chị em chỉ đến bệnh viện kiểm tra khi các triệu chứng đã rõ ràng, gây đau hoặc ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, để tránh trường hợp phải điều trị lâu dài hoặc phải phẫu thuật khi biến chứng nặng, chị em ở mọi độ tuổi cần thăm khám phụ khoa định kỳ và thực hiện chế độ sinh hoạt khoa học theo chỉ dẫn của bác sĩ", BS Quyền nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ