Phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước với khí thế, quyết tâm mới

Phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước với khí thế, quyết tâm mới
Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ Nhất Ngân hàng CSXH
Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ Nhất Ngân hàng CSXH

Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hoàng Trung Hải, UVTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Huỳnh Đảm, UVTƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Dự Đại hội còn có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đào Văn Bình, Chủ tịch MTTQ thành phố cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, thành phố; các mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 1.000 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô.

Phong trào thi đua yêu nước ở Hà Nội tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, tạo sinh khí mới trong sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, đó là đánh giá của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng thành phố Hà Nội. Cũng theo ông Nguyễn Thế Thảo, 5 năm qua, Hà Nội đã có 225 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại; 385 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3.288 người được Thành phố tặng Bằng chứng nhận “Cá nhân tốt”; 528 sinh viên đạt danh hiệu “Thủ khoa xuất sắc”; hơn 1000 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua Thành phố; có 50 nghìn sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào sản xuất.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô sôi nổi hưởng ứng, tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010 và giai đoạn 2010-2015. Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cơ bản của nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt, Bí Thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và các chương trình hành động cách mạng, khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội và nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu gương điển hình tiên tiến, các công dân Thủ đô ưu tú – những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, những tập thể và cá nhân góp phần tiếp tục làm rạng danh và tô thắm thêm truyền thống của Thủ đô anh hùng; đồng thời đặc biệt nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô được đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ ba nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hơn 60 năm qua, hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội đã được duy trì thường xuyên, liên tục, thể hiện tập trung ở phong trào “Người tốt, việc tốt”. Năm năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước của Thành phố tiếp tục có bước phát triển mới. Một số phong trào được phát động mang sắc thái riêng của Thủ đô Hà Nội như “Công dân Thủ đô ưu tú”, “Nhà doanh nghiệp giỏi Hà Nội”… đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, phong trào thi đua của thành phố cũng còn những hạn chế, tồn tại như: có những nơi, những lúc phong trào chưa đủ mạnh, chưa sâu rộng đều khắp, nội dung thi đua còn đơn giản, hình thức chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Việc kiểm tra đôn đốc, tổng kết, phát hiện điển hình ở một số ngành, địa phương, đơn vị tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra… Những hạn chế đó cần sớm được khắc phục để công tác thi đua khen thưởng ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, với vai trò vị trí đặc biệt của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần tiếp tục có các biện pháp tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, liên tục lên tầm cao mới để đạt được những thành tựu cao hơn. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quan tâm thêm một số vấn đề như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ; các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua; gắn sâu phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, sâu rộng, bền vững…, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phong trào thi đua…
 

Lập Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ