Phát triển kinh tế từ nuôi bò vỗ béo ở Yên Châu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhờ chính sách tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, chị Lò Thị Hoa và người dân Yên Châu đã nuôi bò vỗ béo và thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Nhờ mạnh dạn chuyển sang nuôi bò vỗ béo chị Hoa đã thoát nghèo.
Nhờ mạnh dạn chuyển sang nuôi bò vỗ béo chị Hoa đã thoát nghèo.

Nhiều năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chị Lò Thị Hoa (SN 1990, bản Thên Luồng, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) vẫn không thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhờ những chính sách tuyên truyền vận động của Đảng và Nhà nước về nuôi bò vỗ béo tăng cao nguồn thu nhập, chị Hoa đã mạnh dạn vay mượn tiền anh em họ hàng mua bò giống và vật liệu xây dựng làm chuồng trại. Nhờ đó cuộc sống của gia đình chị đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Thoát nghèo ở nơi "khỉ ho cò gáy"

Trong chuyến công tác tại huyện Yên Châu, chúng tôi được vị Chủ tịch xã Chiềng Đông giới thiệu đến thăm mô hình nuôi bò vỗ béo giống bản địa của chị Lò Thị Hoa. Khi đến nơi, hiện ra trước mặt chúng tôi là cả 1 đàn bò béo ú đang ngấu nghiến gặm cỏ voi và lá chuối tại chuồng.

Theo quan sát, chuồng trại nuôi bò vỗ béo của chị Hoa nằm sâu trong 1 thung lũng, được bảo bọc bởi những dãy núi cao chót vót, giống như tường thành được thiết kế làm bằng đất. Đường vào chuồng trại được gia đình chị Hoa đổ bê tông phẳng phiu, để thuận lợi cho việc vận chuyển thức ăn cho đàn bò. Tôi rất ngạc nhiên và tự hỏi ở một nơi đồi núi dốc "khỉ ho cò gáy" như thế này, làm sao một thiếu nữ Thái tuổi mới đôi mươi, trình độ học vấn còn hạn chế, lại táo bạo đầu tư vốn liếng lớn xây chuồng trại, mua con giống để phát triển kinh tế và làm giàu từ nuôi bò như lời khen của vị Chủ tịch xã Chiềng Đông.

Trong thời gian tham quan chuồng trại và trò chuyện với chị Hoa mới biết, trước đây chị từng có thời gian dài gắn bó với cây ngô và ruộng lúa. Theo lời kể, trước đây vợ chồng chị trồng ngô, cuộc sống cũng gọi tạm ổn định, có tiền mua gạo, muối và mì chính trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cây ngô liên tục mất giá, tiền thu về không đủ trả phân bón và công sức bỏ ra chăm sóc. Vì vậy thu nhập của gia đình chị càng lúc càng khó khăn hơn.

Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế chị Hoa đã có cuộc sống sung túc.

Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế chị Hoa đã có cuộc sống sung túc.

Với ý chí và nghị lực cần cù, siêng năng của 1 thiếu nữ dân tộc Thái, chị Hoa đã tích cực tăng gia sản xuất và chăn nuôi. “Để thoát nghèo và mong muốn có cuộc sống sung túc hơn, trước khi chuyển sang nuôi bò, tôi đã theo học lớp tập huấn chăn nuôi của huyện tổ chức. Tôi vay mượn thêm tiền bố mẹ và anh em họ hàng mua 8 con bò gầy về nuôi theo kiểu vỗ béo phát triển kinh tế. Một thời gian sau, tôi thấy nuôi bò vỗ béo có lãi nhanh, nên tôi đi nhiều xã trong huyện và tỉnh Sơn La mua thêm những con bò gầy về nuôi. Tôi nuôi bò theo kiểu gối đàn nên lúc nào cũng có sản phẩm bán. Có thời điểm tôi nuôi lên tới gần 30 con bò”.

Thoát nghèo nhờ nghị lực và chăm chỉ

Theo chị Hoa, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ thịt bò trên thị trường, chị đã mạnh dạn thu mua bò gầy về nuôi và cải tạo vườn tược làm chuồng trại, trồng cỏ voi, mía để vỗ béo cho đàn bò tại chuồng. Từ khi chuyển sang nuôi bò đời sống của gia đình chị ngày càng khấm khá. Khác với nuôi trâu, dê sinh sản, việc nuôi bò vỗ béo thu hồi vốn nhanh, thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mở ra hướng thoát nghèo cho gia đình chị Hoa.

Thay vì nuôi bò theo kiểu thả rông như trước đây, chị Hoa đã lắp đặt hệ thống nước và chia ngăn chuồng trại để tiện lợi cho việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại. Khi bò mập mạp, đạt trọng lượng như kế hoạch đặt ra, chị bắt đầu gọi điện thoại cho các thương lái ở huyện và ngoài tỉnh đi dọc theo Quốc lộ 6 về mua nên đầu ra cho đàn bò luôn ổn định và bán được giá cao.

Để chủ động nguồn thức ăn ổn định cho đàn bò tại chuồng, chị Hoa đã tận dụng 1 ha đất nương trồng ngô trước đây chuyển sang trồng cỏ voi. Bên cạnh đó, chị còn tiến hành thu mua rơm, cỏ, lá ngô của người dân quanh vùng về ủ chua tích trữ làm thức ăn cho đàn bò. Nhờ vậy, chị Hoa không phải lo thiếu lượng thức ăn trong chăn nuôi.

Nhờ cách chăm sóc tốt, đàn bò của chị Hoa đều béo ú.

Nhờ cách chăm sóc tốt, đàn bò của chị Hoa đều béo ú.

“Từ lúc nuôi bò giống bản địa vỗ béo phát triển sản xuất đến nay, tôi không ngại rủi ro vì thua lỗ. Vì giá cả thịt bò trên thị trường tương đối cao. Nhà gần rừng nên hàng ngày tôi đều lên rừng hái cỏ, chặt cây chuối rừng về làm thức ăn cho đàn bò.

Tôi nuôi theo kiểu gối đàn nên lúc nào trong chuồng cũng có khoảng 18 con bò. Gia đình tôi đã thoát nghèo, mỗi năm trừ chi phí đi tôi lãi hơn 250 triệu đồng. So với làm ngô trước kia thì không bao giờ tôi kiếm được số tiền lớn như này”- chị Hoa nói.

Hiện nay, nuôi bò nhốt chuồng vỗ béo đang trở thành một nghề "hái ra tiền" của người dân trên địa bàn huyện Yên Châu. Để nghề này duy trì và phát huy hiệu quả kinh tế, huyện Yên Châu đã triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích bà con nhân rộng mô hình nuôi ra nhiều xã ở vùng cao. Từ đó, tạo điều kiện giúp bà con các dân tộc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư nuôi bò vỗ béo. Đồng thời, góp phần giúp người dân có công việc làm ổn định, thu nhập cao, tiến tới thoát nghèo.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: "Để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, những năm qua chúng tôi đã mở lớp tập huấn, cử cán bộ về các bản, vào tận nhà "cầm tay chỉ việc" cho bà con nuôi bò vỗ béo. Cùng với đó, chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ người dân cách làm chuồng chống nóng, chống rét cho bò, phòng trừ dịch bệnh; kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ vậy, người dân đã tích lũy thêm vốn kiến thức trong chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá nghèo tại địa phương".

Theo ông Cường, hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi đã thay đổi tư duy làm kinh tế, chủ động tái đầu tư phát triển theo hướng tập trung bền vững, giá bán gia súc thương phẩm hiện tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung định hướng các giống vật nuôi chủ lực cho từng địa phương để bà con chủ động nâng cao chất lượng, số lượng đàn gia súc; từng bước đưa chăn nuôi đại gia súc trở thành hướng phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ