Phạt nặng nhóm thanh thiếu niên chạy xe "bốc đầu" rồi quay clip đăng lên Tiktok

GD&TĐ - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập rú ga, điều khiển xe bằng một bánh rồi quay clip đăng lên Tiktok bị xử phạt 23 triệu đồng.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe bốc đầu trên đường bị xử phạt 23 triệu đồng. Ảnh: Công an Đăk Đoa.
Nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe bốc đầu trên đường bị xử phạt 23 triệu đồng. Ảnh: Công an Đăk Đoa.

Ngày 9/10, thông tin từ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xử phạt 23 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng đối với nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô chạy bằng một bánh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy rú ga và điều khiển xe đi bằng một bánh. Bên cạnh đó, nhóm này chia thành từng tốp chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến đường tại thị trấn Đak Đoa rồi quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội Tiktok.

Ngày sau đó, Công an huyện đã xác minh và triệu tập 5 đối tượng liên quan lên làm việc. Qua đấu tranh, V. (SN 2003), U. (SN 2003), T. (SN 2001), X. (SN 2004), Y.B (SN 2004), cùng trú xã Hnol (huyện Đak Đoa) đã thừa nhận vào cuối tháng 8/2021 điều khiển 5 xe mô tô. Khi di chuyển ra khu vực công viên đồi thông thuộc tổ dân phố 2 (thị trấn Đak Đoa) thì rủ nhau điều khiển xe đi bằng một bánh. Sau đó, G.C.B đứng quay video và chia sẻ cho các đối tượng để đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi là sai trái, nguy hiểm cho mình và phương tiện khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.