Bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tụ tập, “bốc đầu” xe máy, tông xe vào công an để bỏ chạy

GD&TĐ - Nhóm đối tượng có hành vi tụ tập, “bốc đầu” xe máy sau đó quay lại video. Khi bị phát hiện, thành viên nhóm có hành vi tông thẳng xe vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Các đối tượng Phạm Anh Tú và Đặng Văn Phước tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Lào Cai.
Các đối tượng Phạm Anh Tú và Đặng Văn Phước tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Lào Cai.

Chiều 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an thị trấn Phố Lu đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Bảo Thắng lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt nhóm đối tượng gây mất an toàn giao thông tại thị trấn Phố Lu.

Trước đó, khoảng 13h ngày 24/8, Công an thị trấn Phố Lu nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy bốc đầu gây mất an ninh trật tự tại khu vực sân vận động thị trấn Phố Lu.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Phố Lu đã nhanh chóng cử Tổ công tác xuống địa bàn xác minh làm rõ. Tại Sân vận động thị trấn Phố Lu, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đang điều khiển xe máy “bốc đầu”.

Ngoài ra, có 2 đối tượng khác đang cổ vũ và ghi lại video, hình ảnh bằng điện thoại cá nhân. Khi thấy Tổ công tác, 1 đối tượng phóng xe máy bỏ chạy, 3 đối tượng còn lại bị khống chế và đưa về trụ sở Công an thị trấn Phố Lu để điều tra, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, Công an thị trấn Phố Lu xác định 2 đối tượng đã có hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy không gương, bốc đầu gồm: Bàn Huy Mạnh và Đặng Văn Phước (cùng sinh năm 2005, đều trú tại thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng).

Đối tượng Bàn Huy Mạnh sau khi đâm xe vào Tổ công tác đã bỏ trốn. Đối tượng có hành vi quay video cổ vũ gồm Phạm Anh Tú (SN 2005, trú tại thôn Làng Bạc) và Hoàng Hạt (SN 2001, trú tại thôn Làng My) cùng ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận về hành vi không đội mũ bảo hiểm, tụ tập, điều khiển xe không gương, không giấy tờ hợp lệ, bốc đầu xe gây mất an toàn giao thông, đồng thời giao nộp toàn bộ video ghi lại các hành vi trên cho cơ quan công an.

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Bảo Thắng đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.