Điều khiển xe máy “bốc đầu” đăng Tiktok, nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt

GD&TĐ - Một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên có hành vi điều khiển xe máy “bốc đầu”, di chuyển bằng 1 bánh để quay video đăng tải trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt.

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm thanh niên và gia đình các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Cơ quan chức năng làm việc với nhóm thanh niên và gia đình các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công an huyện Tràng Định vừa triệu tập, xử phạt hành chính nhóm thanh, thiếu niên về hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, “bốc đầu” gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, qua thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc ngày 2/7 tại đường Hoàng Văn Thụ (Quốc lộ 4A, đoạn qua thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, Tràng Định) phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe “bốc đầu” gây mất trật tự công cộng. 

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tràng Định đã tiến hành điều tra, xác minh nhóm 15 thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 - 17) điều khiển phương tiện với nhiều lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong đó, 4 thanh niên gồm Nông Dương Khởi, Chu Tuấn Khanh, Hoàng Minh Vũ và Đinh Hải Hậu (đều SN 2004, trú tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định) thường xuyên có hành vi “bốc đầu”, điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, đi ngược chiều, rú ga gây mất trật tự công cộng…

Theo cơ quan chức năng, hành vi này diễn ra trong thời gian dài, thậm chí quay video clip rồi đăng tải lên Tiktok để khoe “chiến tích”. 

Công an huyện Tràng Định đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 10,4 triệu đồng, thu giữ 6 xe mô tô, 1 xe gắn máy. Đồng thời, phối hợp với gia đình các thanh thiếu niên giáo dục, quản lý và viết cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.