Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực

GD&TĐ - Chào mừng 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhà trường và địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các Đoàn viên, thanh niên xã Hải Xuân và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu, Nam Định) chung tay bảo vệ môi trường biển quê hương.
Các Đoàn viên, thanh niên xã Hải Xuân và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu, Nam Định) chung tay bảo vệ môi trường biển quê hương.
xuan-3.jpg
Các em học sinh cùng nhau thu gom rác thải ven bờ biển.
xuan-4.jpg
Đây trở thành hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Đồn Biên phòng Văn Lý và Đoàn viên, thanh niên, học sinh các xã ven biển huyện Hải Hậu nhiều năm nay để bảo vệ môi trường.
le-3.jpg
le-2.jpg
le-1.jpg
Cuộc thi Rung chuông Vàng được Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Nam Định là hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.
hai-hau-1.jpg
Tại Trường THPT B Hải Hậu (Nam Định), các hoạt động văn nghệ với chủ đề khát vọng tuổi trẻ cũng được tổ chức.
hai-hau-2.jpg
Học sinh biểu diễn múa hát trong trang phục các dân tộc anh em.
da-6.jpg
da-5.jpg
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn, Trường Tiểu học Đống Đa (Hà Nội) tổ chức kết nạp Đội viên cho hơn 200 học sinh khối 3, 4, 5 tại khu di tích Gò Đống Đa.
da-4.jpg
da-2.jpg
da-1.jpg
Nhiều hoạt động thể thao như Bóng đá, Kéo co cũng được tổ chức cho học sinh tham gia.
an-khanh-1.jpg
Tại Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn", Trường Tiểu học An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức kết nạp Đội viên cho học sinh.
an-khanh-3.jpg
Các em còn được tham gia chơi nhiều trò chơi vận động để phát triển thể chất.
an-khanh-2.jpg
Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo của bản thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.