Chảy máu kinh nguyệt nhiều hoặc kéo dài là tình trạng phổ biến ở khoảng 33% số người đang trong thời kỳ mãn kinh.
Các đợt chảy máu quá mức thường do chảy máu tử cung bất thường, một tình trạng y khoa được xác định bằng tình trạng chảy máu âm đạo trong vòng sáu tháng với lượng, thời gian hoặc tần suất quá mức trong hoặc giữa các kỳ kinh nguyệt.
Theo các tác giả của một nghiên cứu mới, mặc dù tình trạng chảy máu quá nhiều rất phổ biến và ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống, nhưng vẫn có rất ít nghiên cứu về việc liệu tình trạng chảy máu này có liên quan đến các triệu chứng mãn kinh điển hình khác hay không.
Theo báo cáo được công bố mới đây trên tạp chí Menopause, việc trải qua ba hoặc nhiều đợt kinh nguyệt kéo dài hoặc ra máu nhiều trong vòng sáu tháng có liên quan đến các triệu chứng mệt mỏi.
Theo hiểu biết của tác giả, đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá theo thời gian mối liên hệ giữa tình trạng chảy máu kinh nguyệt nhiều và kéo dài ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh với tình trạng mệt mỏi hoặc sức sống của họ.
"Kinh nguyệt vẫn là một chủ đề được che đậy trong im lặng và gắn liền với những điều cấm kỵ, ngay cả trong phạm vi nghiên cứu khoa học", tác giả chính của nghiên cứu - Tiến sĩ Sioban Harlow, giáo sư danh dự về dịch tễ học và sản phụ khoa tại Đại học Michigan, cho biết qua email.
"Việc thiếu đối thoại về kinh nguyệt, đặc biệt là về những thay đổi trong mô hình chảy máu khi phụ nữ đến tuổi mãn kinh, dẫn đến việc phụ nữ thiếu kiến thức về những gì là bình thường.
Hy vọng những phát hiện này sẽ thúc đẩy việc đánh giá sâu hơn về mối liên hệ tiềm ẩn giữa chảy máu kinh nguyệt và các triệu chứng khác của thời kỳ mãn kinh như rối loạn giấc ngủ và tình trạng mơ hồ về nhận thức", ông Harlow nói.
Mối liên hệ giữa mệt mỏi và chảy máu bất thường
Các tác giả cho biết, mối liên quan giữa tình trạng chảy máu kinh nguyệt kéo dài và nặng với tình trạng mệt mỏi có thể là do thiếu sắt và thiếu máu, đây là những nguyên nhân gây mệt mỏi nói chung và là biến chứng đã biết của tình trạng chảy máu tử cung bất thường.
Điều trị mệt mỏi tận gốc
Nếu thiếu máu là nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi khi mãn kinh của một người, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần phải cầm máu và thay thế sắt, thường là bằng sắt theo toa để bắt đầu.
Tăng nồng độ sắt là cách giúp một người tạo ra nhiều tế bào hồng cầu hơn và tái tạo nguồn cung cấp máu của họ.
Các phương pháp điều trị phổ biến cho tình trạng chảy máu kinh nguyệt quá nhiều bao gồm thuốc chống viêm không steroid, hay NSAID, chẳng hạn như naproxen hoặc ibuprofen, và thuốc tránh thai, có thể làm giảm chảy máu khoảng 30%.
Các dụng cụ tử cung nội tiết tố có thể ngăn ngừa chảy máu từ 79% đến 98%.
"Chảy máu tử cung bất thường không bao giờ được bỏ qua và cần phải được giải quyết. Bởi vì điều mà chúng ta có nguy cơ bỏ sót không chỉ là tình trạng thiếu máu, có thể gây mệt mỏi, mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư", tác giả của nghiên cứu lưu ý.