Bức tranh nằm im trong tầng gác mái của một nhà sưu tập Na Uy suốt 6 thập niên vừa được xác định là tác phẩm của danh họa Van Gogh.
Làng hội họa thế giới ngày 9/9 xôn xao trước thông tin phát hiện bức tranh Sunset at Montmajour (Hoàng hôn ở Montmajour) của danh họa Van Gogh. Một kỹ sư Na Uy đã ném bức tranh này lên gác mái hàng chục năm sau khi ông được nói đó chỉ là bức tranh nhái của Van Gogh. Tuy nhiên, hôm 9/9 người ta đã công bố đây chính là bức tranh thật của danh họa người Hà Lan.
Các chuyên gia ở Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam, Hà Lan xác định đây chính là tác phẩm Sunset at Montmajour được danh họa vẽ năm 1888 dựa trên chữ ký của Van Gogh ở góc tranh được xác định qua sắc tố cũng như hệ thống tia X. Axel Rueger - Giám đốc bảo tàng Van Gogh - cho biết phát hiện này là "trải nghiệm chỉ có một lần trong đời" ông.
Tuy nhiên bảo tàng Van Gogh không công bố danh tính của người sở hữu Sunset at Montmajour đã mang bức tranh này tới bảo tàng năm 2011 để giám định. Phải mất 2 năm với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng nhiều chuyên gia người ta mới xác định được Sunset at Montmajour là tranh thật. Gia đình Christian Nicolai Mustad đã từng liên hệ với Bảo tàng Van Gogh năm 1991 để nhờ giám định bức tranh nhưng bị từ chối vì người ta cho rằng đó không phải tranh của Van Gogh.
Sunset at Montmajour được Van Gogh vẽ cùng thời kỳ với rất nhiều tác phẩm hội họa lừng danh như Sunflowers, The Yellow House và The Bedroom. Các tác phẩm hội họa của Van Gogh luôn có giá cao trên thị trường. Chúng luôn là của hiếm tại các cuộc đấu giá và có thể đạt hàng chục triệu USD.
Bức tranh này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh từ ngày 24/9 tới.
GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh. Tổng diện tích quy hoạch là 82.053 m2.
Hai lễ hội truyền thống của Hà Nội vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đó là Lễ hội Năm làng Mọc và Lễ Kết chạ Phú Mỹ – Kiều Mai.
GD&TĐ - Đồng Mô Discovery (Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội) điểm đến nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng cho các nhóm gia đình, bạn bè, giới trẻ… chinh phục và khám phá những cung đường Off-road.
GD&TĐ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn 100% phí tham quan đối với công dân khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.
GD&TĐ - Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động xin chữ đầu xuân bị ảnh hưởng không nhỏ, các ông đồ được yêu cầu đeo khẩu trang và cho chữ qua tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Ngày 20/12/2020, Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 41 do TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức với chủ đề “Hoa tre - Trăm năm chỉ nở một lần. Kỷ lục gia – Trọn đời sáng tạo tinh hoa”.
GD&TĐ - Sáng 22/11/2020, Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã thông báo chia sẻ tin buồn cho các nhà thơ và những người yêu thơ đó là nhà thơ tiền bối nổi tiếng Nguyễn Xuân Sanh vừa qua đời.
GD&TĐ - Dịch giả Đoàn Tử Huyến, dịch giả của những tác phẩm văn học Nga - Xô Viết nổi tiếng vừa trút hơi thở cuối cùng lúc 8h sáng nay 22/11 tại Hà Nội.
GD&TĐ - Chiều nay (18/11), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết trao giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”.
GD&TĐ - Tháng 11, VinFast triển khai cuộc thi online “Cùng VinFast tri ân Thầy Cô” mở ra cơ hội để các thế hệ học sinh, sinh viên có thể chia sẻ câu chuyện ý nghĩa về thầy cô giáo và nhận được những món quà từ VinFast.
GD&TĐ - Tổng lãnh sự quán Ý tại TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Tuần lễ ẩm thực Ý tại khu du lịch Evason Ana Mandara (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Sự kiện nhằm quảng bá ẩm thực và sự đa dạng ẩm thực của các vùng miền của Ý.
GD&TĐ - Ngày 10/11, cuộc thi ảnh sáng tác nhanh Canon PhotoMarathon lần thứ XIV do Canon Marketing Vietnam tổ chức lần đầu tiên được thực hiện dưới hình thức trực tuyến dành cho người yêu nhiếp ảnh trên khắp Việt Nam.
GD&TĐ - Ngày 17/8, Hà Nội tạm thời kiểm soát được dịch Covid - 19, chương trình Trải nghiệm Di tích Hỏa Lò về đêm với tên gọi "Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt" được khởi động trở lại.
GD&TĐ - Dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam – giảng sư Phan Ngọc qua đời tối 26/8 tại Hà Nội, hưởng thọ 96 tuổi. Ông được coi là nhà bách khoa cuối cùng của thế hệ tri thức Việt Nam dưới thời Pháp thuộc.