Ngày 25/4, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thông tin, đoàn chuyên gia thám hiểm hang động của Hoàng gia Anh của ông Howard Limbert và các cộng sự vừa phát hiện nhiều rìu đá cổ trong hang Én tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo đó, đoàn chuyên gia phát hiện các rìu đá nằm lẫn trong lớp đất đá có dấu tích của tầng văn hóa, đã bị nước lũ bào mòn tại hang Én.
Qua hình thể và cấu trúc, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị nhận định các rìu đá này thuộc thời kỳ đá mới của nền Văn hóa Bàu Tró (một hồ nước ngọt nằm trên địa bàn phường Đồng Hới được biết đến với nhiều di chỉ văn hoá) cách nay từ 6.000 đến 8.000 năm.
Đây là các công cụ lao động thời tiền sử, phản ánh rõ nét dấu ấn văn hóa của cư dân cổ, cho thấy quá trình con người chinh phục thiên nhiên tại khu vực này đã diễn ra từ hàng nghìn năm trước.
Các hiện vật được chế tác từ đá silic, gồm 2 dạng chính là rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Trên thân và lưỡi rìu còn lưu dấu vết mài và ghè đẽo đặc trưng.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là phát hiện khảo cổ quan trọng, góp phần khẳng định sự hiện diện của cư dân cổ trong hệ thống hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Được biết, ông Howard John Limbert cũng gửi cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị ảnh chụp của 2 chiếc rìu đá.
Tháng 4/2026, ông cũng hiến tặng những rìu đá phát hiện tại hang Én cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Hà Nội, nhằm nghiên cứu, trưng bày và quảng bá văn hóa cho vùng đất Quảng Trị.