Phát động giải Vô địch tranh biện trung học toàn quốc 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Giải Vô địch tranh biện trung học toàn quốc (NSDC) sẽ diễn ra trong các ngày 5 - 7/11 tới tại Hà Nội.

Tranh biện giúp học sinh trau dồi những kỹ năng quan trọng của một công dân toàn cầu.
Tranh biện giúp học sinh trau dồi những kỹ năng quan trọng của một công dân toàn cầu.

Giải do học sinh trường PTSNLC Wellspring tổ chức, đối tượng tham gia là học sinh các trường THCS, THPT trong cả nước, độ tuổi từ 14-19. Mỗi đội thi gồm 3 -5 thành viên.

Trưởng Ban Tổ chức của giải đấu - bạn Phan Thế Việt, học sinh Khối 11 trường THPT Wellspring - chia sẻ: Đã rất lâu, NSDC mới quay trở lại tổ chức offline. Vì thế, em vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng vì được tiếp tục chào đón các lứa tranh biện viên tiềm năng trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những gương mặt mới mà trước đây chúng em chỉ biết nhau qua những giải tranh biện trực tuyến. Lo lắng vì giải đấu năm nay có quy mô lớn hơn, không biết chúng em có thể tổ chức tốt những giải trước hay không. Nhưng dù là thế nào, chúng em cũng sẽ cố gắng hết mình!

Cô Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng trường THPT Wellspring, đồng thời là cố vấn câu lạc bộ DSOW (Cộng đồng tranh biện Wellspring) nhận định: Tranh biện giúp học sinh tăng tự tin, trau dồi kỹ năng giao tiếp, rèn luyện tư duy, phát triển toàn diện cả về kiến thức học thuật cũng như phát huy cá tính của bản thân.

Nhận thức được tranh biện là một phần tất yếu của quá trình trau dồi kiến thức và kỹ năng, nhiều sân chơi lành mạnh về tranh biện đã được tổ chức từ cấp trường, cấp thành phố đến cấp quốc gia và thậm chí là quốc tế.

Trường PT SNLC Wellspring tự hào khi học sinh của trường đã mang NSDC 2022 tới với các tranh biện viên toàn quốc sau hai năm dịch Covid-19. Hy vọng NSDC 2022 sẽ mang đến cho các bạn học sinh cơ hội được giao lưu, học hỏi từ những tranh biện viên và giám khảo xuất sắc đến từ khắp nơi trên cả nước, rèn luyện tư duy phản biện. Từ đây, các em có thể truyền ngọn lửa đam mê tranh biện tới các bạn học sinh khác trên toàn quốc.

NSDC là sân chơi để học sinh đưa ra những góc nhìn sáng tạo, mới mẻ mà chỉ thế hệ Gen Z mới có.

NSDC là sân chơi để học sinh đưa ra những góc nhìn sáng tạo, mới mẻ mà chỉ thế hệ Gen Z mới có.

Tranh biện là một bộ môn có hai bên đối lập là ủng hộ và phản đối. Các bên cần đưa ra luận điểm và phản biện để bảo vệ cũng như chứng minh tầm quan trọng của mình. Đây là bộ môn đòi hỏi sự nhạy bén về logic, linh hoạt về ngôn ngữ, sáng tạo về nội dung và ý tưởng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, học sinh được định hướng để phát triển toàn diện cả về tư duy và các kỹ năng xã hội. Việc áp dụng tranh biện vào môi trường sư phạm đã và đang chứng minh rằng bộ môn có thể đáp ứng được hướng đi của nền giáo dục mới, bởi chúng giúp học sinh sinh trau dồi những phẩm chất quan trọng của một công dân toàn cầu: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục, tư duy phản biện…

Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Cộng đồng Tranh biện Việt Nam hiện là một cộng đồng đông đảo các bạn trẻ, với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên tiếp nối. Không chỉ liên tiếp có nhiều đại diện đạt được thành tích lớn trên đấu trường thế giới, Việt Nam còn từng là chủ nhà của nhiều giải tranh biện quốc tế, có thể kể đến như: Asian British Parliamentary Championship 2018, United Asian Debating Championship 2019 và sắp tới là World Schools Debating Championship - giải Vô địch Tranh biện Trung học Thế giới.

Tiền thân là giải Vô địch tranh biện toàn quốc hạng nghiệp dư, sau ba mùa giải, NSDC đã thu hút sự quan tâm của học sinh, sinh viên trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.