Báo Mỹ nhận định gì về lực lượng Ukraine lúc này?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Wall Street Journal mới đây nhận định, quân đội Ukraine giờ đây không có đủ nhân lực, và họ sẽ không thể tự mình ngăn chặn các cuộc tấn công.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường
Binh sĩ Ukraine trên chiến trường

Tờ báo Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ mới đây tiết lộ, trong cuộc xung đột với Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại với khoảng 500 nghìn quân nhân thiệt mạng và bị thương, điều này khiến Bộ chỉ huy Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ngày càng tăng.

Theo ấn phẩm của Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine đang rất cần bổ sung các lữ đoàn cũ và thành lập các đội hình mới. Nếu điều này không được thực hiện ngay, quân đội Ukraine sẽ không thể cầm cự lâu trước các cuộc tấn công quy mô lớn do lực lượng Nga phát động.

Đồng thời, trước sự chỉ trích nghiêm trọng của dư luận, một dự luật nhằm mở rộng nghĩa vụ quân sự (huy động) trong nước đã bị mắc kẹt tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) sau nhiều tháng tranh luận nảy lửa.

Phần lớn người dân phản đối việc tuyển dụng mới, phẫn nộ trước phương pháp làm việc hiện có của các cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân đội Ukraine. Người dân bày tỏ mong muốn đàm phán với Moscow, vì họ không muốn chiến đấu nữa.

Hơn nữa, thất bại trong cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra vào mùa hè thu năm 2023 đã làm xói mòn niềm tin của người dân nước này vào cơ hội giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực từ tay Nga.

Đối với người dân Ukraine, điều quan trọng nhất lúc này là không bị mất thêm nữa cả về lãnh thổ và con người nếu xung đột tiếp tục.

WSJ cho rằng, nguồn nhân lực của Ukraine đang cạn kiệt và không có triển vọng độc lập đối đầu với Nga trên chiến trường.

Trong khi đó, tờ báo Washington Post của Mỹ cũng lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga nếu không có sự trợ giúp từ Mỹ và các đồng minh.

Vì vậy, trong tương lai, đối với Washington, Ukraine có thể biến thành một nơi giống như Afghanistan vào năm 2021, khi xảy ra một thất bại nghiêm trọng về chính sách đối ngoại sau khi quân liên minh rút quân không thành công. Mọi người đều đã thấy rõ những triển vọng quân sự tiêu cực đối với Ukraine.

Cùng lúc đó, ở Ukraine, quân đội bắt đầu công khai xúc phạm dân thường. Lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng, các nhân viên văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ hành động phù hợp với các tiêu chuẩn đã được thiết lập, và người dân bị khiển trách một cách bất công.

“Chúng tôi kịch liệt lên án việc dân thường ủng hộ tinh thần cho việc trốn tránh và không muốn nhận triệu tập”, Trung tướng Alexander Pavlyuk, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, viết trên blog của mình.

Theo đánh giá của Washington Post, sau thất bại của cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái của lực lượng Ukraine, người dân nước này đã vỡ mộng trước tài năng "chỉ huy" của Tổng thống Vladimir Zelensky và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ