Pháp phản đối kế hoạch triển khai quân đến vùng chiến sự của ông Macron

GD&TĐ -Kế hoạch gửi quân đến Ukraine sau một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng của Tổng thống Pháp đã vấp phải sự phản đối từ khắp các phe phái chính trị.

Binh sĩ quân đội Pháp.
Binh sĩ quân đội Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo cho các lực lượng chính trị chủ chốt của Pháp về kế hoạch gửi quân đến Ukraine sau một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ khắp các phe phái chính trị.

Một số bên được cho là đã nhấn mạnh rằng, bất kỳ việc triển khai nào cũng phải được Liên Hợp Quốc (LHQ) phê chuẩn - điều khó có thể xảy ra do Nga phản đối kế hoạch này, và có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Tổng thống Emmanuel Macron hôm 8/1 đã tổ chức một cuộc gặp kéo dài ba giờ với khoảng 30 người tham dự, bao gồm các lãnh đạo từ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen và đảng cánh tả La France Insoumise (LFI).

Theo các nguồn tin, nhóm của ông Macron đã chia sẻ “những chi tiết mật” về đóng góp của Pháp vào việc triển khai quân đội, với lãnh đạo đảng LFI, Mathilde Panot, nói rằng, Paris có thể gửi tới 6.000 binh sĩ.

Theo các nguồn tin, trong cuộc họp giao ban, Tham mưu trưởng Quốc phòng Pháp, tướng Fabien Mandon, đã nói với những người tham dự rằng, quân đội Pháp sẽ không đóng vai trò là lực lượng "ổn định" mà là lực lượng "trấn an" "ở xa tiền tuyến".

Mặc dù các chính trị gia Pháp về nguyên tắc không phản đối ý tưởng này, nhưng các chi tiết của kế hoạch đã gây ra nhiều hoài nghi.

Đại diện của đảng LFI và Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh rằng, lực lượng này cần được hỗ trợ bởi một ủy nhiệm của LHQ, một yêu cầu được bà Le Pen ủng hộ.

Bà Le Pen cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ tham gia vào kế hoạch này, lưu ý rằng, Washington đã mất đi rất nhiều uy tín sau cuộc tấn công vào Venezuela.

Việc giành được sự ủy quyền của LHQ có thể sẽ gặp khó khăn, vì Nga có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào cho phép triển khai quân đội nước ngoài.

Cuộc họp kín diễn ra sau khi Anh và Pháp ký một “tuyên bố về ý định” với Kiev về việc triển khai quân đội, và thiết lập “các trung tâm quân sự” ở Ukraine “trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình” với Moscow.

Nga từ lâu đã phản đối kế hoạch này, cảnh báo rằng, nó sẽ coi bất kỳ lực lượng quân sự phương Tây nào ở nước láng giềng là “mục tiêu hợp pháp”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết, tuyên bố này nhằm “tiếp tục quân sự hóa, leo thang và làm trầm trọng thêm xung đột”, đồng thời gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh của Moscow.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình 'Tết bản làng' diễn ra từ ngày 5/1 đến hết tháng 1/2026.

Năm mới vui 'Tết bản làng'

GD&TĐ - Những ngày đầu năm 2026, không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngập tràn sắc xuân, với chương trình 'Tết bản làng'...

Tiêm kích F-35A của Mỹ trong một lần xuất hiện tại Greenland.

Ông Trump muốn Nga tránh xa Greenland

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không để Nga hay Trung Quốc can thiệp vào Venezuela và khiến họ phải tránh xa Greenland.