Pháp nêu lý do thành lập liên minh trang bị vũ khí tầm xa tham chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Pháp cho biết mục đích thành lập liên minh trang bị vũ khí tầm xa cho Ukraine là để cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu .

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố nước này đang dẫn đầu một liên minh mới nhằm cung cấp cho Ukraine “tên lửa, bom tầm trung và tầm xa”. Ông cũng không loại trừ khả năng triển khai lực lượng mặt đất để hỗ trợ Kiev trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Paris đưa ra thông báo trên sau hội nghị thượng đỉnh của những người ủng hộ Ukraine hôm 26/2/2024, nhằm thể hiện sự ủng hộ vững chắc dành cho Kiev trong bối cảnh Mỹ đình chỉ viện trợ.

Theo Tổng thống Pháp, liên minh mới thành lập nhằm tạo điều kiện cho Ukraine “tiến hành các cuộc tấn công sâu”.

Ông Macron nói thêm rằng, có “sự đồng thuận rộng rãi để cùng nhau làm nhiều hơn và nhanh hơn” nhằm hỗ trợ Kiev.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc tiếp tục viện trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn còn bị nghi ngờ.

Gói mới nhất của Tổng thống Joe Biden, dự kiến cung cấp thêm 60 tỷ USD cho Kiev, đã bị treo trong nhiều tháng do sự phản đối của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Các nhà lập pháp đã nói rõ rằng, họ sẽ chỉ nhượng bộ nếu Nhà Trắng đồng ý thắt chặt kiểm soát biên giới của Mỹ và ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Mexico.

Phát biểu hôm 26/2/2024, ông Macron cũng tuyên bố rằng, không thể loại trừ việc triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Paris sẽ “làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Bình luận trên của ông Macron cũng đã được Thủ tướng Pháp Gabriel Attal lặp lại trong các bình luận trên đài truyền hình RTL hôm 27/2.

Phản ứng trước những thông tin trên của nhà lãnh đạo Pháp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo:

“Trong trường hợp này, chúng ta không phải nói về khả năng xảy ra mà là về tính không thể tránh khỏi của một cuộc xung đột trực tiếp giữa tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và Nga nếu quân nhân phương Tây được triển khai tới Ukraine”.

Đầu tháng này, Paris và Kiev đã ký một hiệp ước an ninh song phương, theo đó Pháp cam kết viện trợ quốc phòng trị giá 3 tỷ euro (3,26 tỷ USD) vào cuối năm nay.

Vào tháng 1/2024, Tổng thống Macron tiết lộ kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm 40 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG và “hàng trăm quả bom”.

Paris đã đồng ý vận chuyển các tên lửa có tầm bắn hơn 250 km vào tháng 7 năm ngoái, vài tháng sau khi Anh đồng ý một động thái tương tự.

Nga liên tục lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí tầm xa, cho rằng, việc này sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch một cách không cần thiết mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.