Xử phạt nghiêm khắc và đưa đi cách ly 8 đối tượng nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Ngày 10/5, trong lúc tuần tra tại khu vực vành đai biên giới, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Nhóm người bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Sức khỏe đời sống
Nhóm người bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm người trên đang đi bộ từ hướng mốc giới 241 thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, nhóm người này khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đắk Lắk, Thanh Hóa, An Giang, Vĩnh Long. Trước đó, họ đã xuất cảnh trái phép sang nước bạn để làm thuê, bán quán cơm...

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, không có việc làm nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam sinh sống.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép đối với 8 người nói trên, với mức phạt mỗi trường hợp là 4 triệu đồng.

Sau khi xử phạt, nhóm người này đã được bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TX. Tân Châu đưa đi cách ly theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.