Tụ tập uống bia trong khu cách ly, nhóm người bị phạt 70 triệu

GD&TĐ - 9 người có hành vi không đeo khẩu trang, tụ tập uống bia tại khu cách ly bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt tổng số tiền 70 triệu đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng huyện Việt Yên vừa xử phạt 9 người về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Nhóm này gồm 9 nam thanh niên từ 20 đến 25 tuổi. Trong đó, có 8 người bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Đ.V.H. (SN 1996, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) là chủ mưu, lôi kéo những người còn lại tụ tập ăn uống. Người này bị phạt 10 triệu đồng. Tổng mức phạt của nhóm này là 70 triệu đồng.

Trước đó, đêm 2/7, Công an thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) phát hiện 9 trường hợp tụ tập uống bia, không đeo khẩu trang tại khu cách ly UBND thị trấn Nếnh cũ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và chuyển hồ sơ đề nghị chính quyền địa phương xử phạt theo Nghị định 117 của Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.